Kỹ sư Tạch… lại thua

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thị xã Phúc Yên hôm qua (4/7) đã tuyên bố bác bỏ toàn bộ các yêu cầu của ông Lê Văn Tạch trong vụ kiện dân sự với Toyota Việt Nam (TMV).

Đây là phiên xét xử tiếp theo sau phiên xử ngày 11/4 của TAND thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) mà kỹ sư Lê Văn Tạch đã thua kiện và tuyên bố tiếp tục kháng cáo theo đuổi vụ kiện.
 
Trong phiên xử ngày 4/7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thị xã Phúc Yên (HĐXX) đã ra phán quyết bác toàn bộ cáo buộc của ông Lê Văn Tạch tố cáo TMV xâm phạm bí mật đời tư qua thư điện tử và vu khống ông Tạch có quan hệ ngoài vợ chồng cũng như có ý định làm cho TMV phải đóng cửa.
 
 
Theo nhận định của HĐXX, TMV hoàn toàn đúng và có thẩm quyền khi truy cập, tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động và nội dung các giao dịch điện tử được thiết lập trên tên miền toyotavn.com.vn, trong đó có hòm thư prtachlv@toyotavn.com.vn mà ông Tạch cáo buộc. Ngoài ra việc TMV công bố sai phạm chính sách quản lý và sử dụng máy tính trong Công ty của ông Lê Văn Tạch trong buổi họp xử lý kỉ luật lao động ngày 24/8/2011 là không hề vi phạm pháp luật vì không thể áp dụng điều luật 38 Bộ luật dân sự vào trường hợp này.
 
Ngoài ra, về việc ông Tạch tố cáo TMV vu khống ông có ý định làm cho công ty phải đóng cửa, HĐXX cũng nhận thấy điều đó là không có cơ sở.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn