Ford đóng cửa nhà máy ở Philippines

Ngày 27/6, Ford Motor đã nói rằng hãng sẽ đóng cửa nhà máy lắp ráp ở Philippines vào cuối năm nay như một phần của kế hoạch tái cơ cấu trong khu vực Đông Nam Á.

Quyết định đóng cửa nhà máy ở Santa Rosa khi việc sản xuất chiếc Escape kết thúc được đưa ra như một phần trong những nỗ lực cắt giảm chi phí của Ford, công ty này đã xác nhận như vậy.
Thị trường Philippines sẽ được phục vụ bởi lượng xe nhập khẩu từ các nhà máy khác của Ford trên toàn cầu, chủ yếu từ Thái Lan.
 
“Công ty đã nghiên cứu các phương án và cơ hội có thể, nhưng chúng tôi có thể sẽ không tiếp tục sản xuất xe hơi tại đây”. Randy Krieger, chủ tịch của Ford Group Philippines, nói trong một tuyên bố.
 
Ford đã đầu tư khoảng 270 triệu USD để xây dựng nhà máy này từ năm 1998. Nơi đây có thể sản xuất 36.000 chiếc xe hàng năm với lượng nhân công khiêm tốn 250 người. Một số nhân viên bị ảnh hưởng bởi quyết định đóng cửa sẽ chuyển sang làm trong các bộ phận bán hàng và marketing ở Philippines hoặc các nhà máy khác trong khu vực.
 
Ford hiện cũng là nhà xuất khẩu xe hơi duy nhất từ Philippines và công ty đã xuất khẩu hơn 80.000 chiếc với tổng trị giá 1 tỷ USD đến các thị trường Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Tuy vậy Ford vẫn giữ kế hoạch nâng gấp đôi số lượng các đại lý ở Philippines cho tới năm 2015.
 
Trước đó Ford đã khánh thành và đưa vào hoạt động một nhà máy hiện đại trị giá 450 triệu USD tại Thái Lan, đất nước mà Ford vẫn coi là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu của hãng trong khu vực. Ford đang tập trung sản xuất về một mối và đảm bảo nguồn hàng xuất khẩu cho tất cả các thị trường. Cùng với đó Ford cũng đang cân nhắc cắt giảm hoạt động sản xuất tại những quốc gia không hiệu quả hoặc nơi có chính sách và môi trường kinh doanh bất lợi.
 
Ford hiện vẫn đang duy trì một bộ phận nhỏ chuyên lắp ráp một vài mẫu xe tại Việt Nam.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn