Bị Mỹ và châu Âu cấm cửa, xe Trung Quốc cũng đang gặp khó tại Úc

Các hãng xe Trung Quốc gần như không có cửa vào các thị trường Mỹ và châu Âu nhưng tình hình kinh doanh của họ cũng không khá hơn tại Úc.

Đã có 6 nhà sản xuất xe hơi nội địa Trung Quốc đang chật vật bán xe tại Úc, theo Bộ Thương mại Trung Quốc, cơ quan theo dõi hoạt động thương mại ở nước ngoài.
 
Các tập đoàn này gồm ba nhà sản xuất xe du lịch -Great Wall Motor Co., Chery Automobile Co. và Zhejiang Geely Holding Group Co – cùng với các nhà sản xuất xe tải và xe thương mại như Beiqi Foton Motor Co., Jianghuai Automobile Co. và Haiger Bus Co. Great Wall đã vào Úc từ năm 2009 với chiếc SUV Hover.
 
Tuy nhiên lượng bán xe ở thị trường này khá nhỏ giọt. Tính đến 5 tháng đầu năm 2012 Great Wall bán được 4.838 chiếc trong khi Chery chỉ bán được 696 chiếc tại Úc. Lượng tiêu thụ của các nhà sản xuất Trung Quốc khác cũng rất hạn chế.
 
Như vậy sau khi bị châu Âu và Mỹ cấm cửa do vi phạm bản quyền thiết kế, không đạt được các tiêu chí an toàn và khí thải, các hãng xe Trung Quốc gần như đã hết cơ hội làm ăn lớn ở các thị trường trên. Họ đang tìm cách tuồn xe vào các thị trường dễ tính hơn như Úc và khu vực Đông Nam Á nhưng việc bán xe tại đây cũng đang giảm mạnh do khách hàng chuyển sang mua xe của Nhật, Mỹ với chất lượng tốt hơn mà giá không quá cao.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn