Bang Atlanta không muốn đặt tên phố Ferdinand Porsche vì ông này là phát xít

Chính quyền bang Atlanta đã từ chối đặt tên Ferdinand Porsche, người sáng lập hãng xe Porsche, cho một con phố tại đây vì nhân thân của ông này liên quan đến Đức quốc xã.

Những chiếc xe thể thao của Porsche sẽ sớm được sản xuất tại trụ sở Bắc Mỹ ngay bên cạnh ngay sân bay quốc tế Atlanta. Tổ hợp nhà xưởng rộng lớn này được đầu tư 100 triệu USD và sẽ bao gồm cả đường đua thử, vườn cây xanh và một nhà hàng. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi nảy sinh việc đặt tên cho con đường chạy ngang trước mặt nhà máy.
 
Cùng địa điểm này trước đây là một nhà máy lớn của Ford nằm ngay trên đại lộ mang tên Henry Ford II. Dễ thấy rằng Porsche không muốn giữ tên này và họ đã đề xuất chính quyền địa phương đặt một tên mới cho con phố đó. Chỉ một cái tên được xem xét là Ferdinand Porsche, kỹ sư người Đức nổi tiếng trong thời kỳ thế chiến thứ II. Người sáng lập Porsche cũng như nhiều lãnh đạo doanh nghiệp khác Đức thời đó đều có dính líu đến Đức quốc xã khi họ thiết kế và sản xuất xe tăng và xe bọc thép phục vụ chiến tranh cho Hitler. Chính vì nhân thân như vậy mà chính quyền bang Atlanta rất “lăn tăn” với việc đặt tên theo đề xuất của Porsche.
 
Hơn nữa việc đổi tên Henry Ford, người có công lao lớn đối với ngành công nghiệp xe hơi Mỹ, bằng tên Ferdinand Porsche, người từng là phát xít, cũng có thể sẽ khiến dư luận bất bình. Để tìm kiếm một giải pháp ôn hòa, chính quyền địa phương đơn giản gọi con phố này là Porsche Avenue.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn