1,1 triệu USD cho siêu xe Chevrolet Corvette Stingray đầu tiên

Chiếc Chevrolet Corvette Stingray đầu tiên đã được bán với giá 1,1 triệu USD tại phiên đấu giá Barrett-Jackson vừa qua.

Như vậy chỉ ngay sau khi xuất hiện tại Triển lãm ôtô Detroit dưới dạng một chiếc xe trưng bày, Corvette Stingray đầu tiên đã nhanh chóng có mặt tại phiên đấu giá Barrett-Jackson 2013 cuối tuần qua, nơi nó đã được một người chơi xe mua lại với giá 1,1 triệu USD. Ban tổ chức cho biết 100% số tiền bán chiếc Chevrolet này sẽ được quyên góp cho Trường thiết kế “College for Creative Studies”.
 
 
Chiếc Corvette Stingray màu đỏ/vành đen này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khách tham quan Triển lãm Detroit. Đây là phiên bản mới nhất của Corvette thế hệ thứ bảy, được coi là một cuộc cách mạng trong thiết kế và vận hành của dòng xe cơ bắp huyền thoại của Mỹ. Tất nhiên Corvette có rất nhiều fan hâm mộ tại Mỹ và người ta sẵn sàng bỏ ra số tiền đủ mua vài siêu xe Ferrari hay Lamborghini để trở thành người sở hữu chiếc Corvette thế hệ mới đầu tiên. Mặc dù tốn kém nhưng đó là một vinh dự và tự hào mà chỉ có những người đam mê mới… hiểu được.
 
 
Barrett-Jackson là một phiên đấu giá xe cổ thường niên do RM Auction tổ chức và thường gắn liền với những chiếc xe cơ bắp Mỹ trong đó có Chevrolet Corvette. Ví dụ, năm 2008, Chevrolet đã bán chiếc Corvette ZR1 đầu tiên tại đây với giá 1 triệu USD còn chiếc Corvette 427 Convertible đầu tiên cũng đã tìm được khách hàng chịu bỏ ra 600.000 USD để mua. 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn