Xe điện Nissan “chen chân” vào hàng ngũ xe cảnh sát

Leaf, mẫu xe điện thương mại hàng đầu của Nissan tiếp tục gặt hái thành công ở lĩnh vực hoàn toàn mới: cung cấp xe tuần tra cho cảnh sát.

Mặc dù Nissan chưa thể cạnh tranh vị trí trong thị trường xe tuần tra dành cho cảnh sát như Ford, GM và Chrysler đang làm tại Hoa Kỳ, nhưng hãng xe Nhật Bản lại biết dành lấy cho mình khách hàng ở những thị trường khác. Mới đây, lực lượng cảnh sát tuần tra đô thị ở Bồ Đào Nha (Polícia de Segurança Pública - PSP) đã chọn 8 chiếc xe chạy điện Nissan Leaft gia nhập đội xe hiện có của mình.
 
Mặc dù 8 chiếc xe này sẽ tham gia chủ yếu vào các hoạt động huấn luyện của PSP nhưng nó cũng được trang bị đầy đủ đèn nháy, còi hụ và màu tem như những chiếc xe tuần tra thông thường. “Những chiếc xe này vẫn có thể thực hiện các nhiệm vụ bình thường bất cứ lúc nào được huy động,” ông Paul Gomes Valente, giám đốc Cục cảnh sát Bồ Đào Nha cho biết.
 
 
 
 
Cũng theo vị giám đốc của PSP này, mục đích của việc đưa chiếc xe sạch chạy hoàn toàn bằng điện như Nissan Leaf vào biên chế cùng đội xe 5000 chiếc hiện có nhằm giảm ô nhiễm tại các thành phố lớn và thiết lập chuẩn mực mới trong lực lượng này.
 
Với việc sở hữu dàn xe “xanh” hoàn toàn mới này, PSP trở thành lực lượng cảnh sát đầu tiên trên thế giới chọn xe Nissan Leaf làm xe tuần tra. Ngoài ra, Bồ Đào Nha cũng là một trong những nước Châu Âu đi tiên phong trong phong trào sử dụng xe điện. Năm 2011, doanh số bán lẻ xe Leaf của Nissan đã được ghi nhận tăng tại quốc gia này.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn