Người Việt tiêu thụ hơn 23.000 xe ôtô trong tháng 5/2018

Số liệu thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy tháng 5/2018, toàn thị trường tiêu thụ 23.065 xe ôtô các loại, tăng 9% so với tháng liền trước và tương đương cùng kỳ năm 2017.

 
Con số trên bao gồm 15.397 xe du lịch, 6.890 xe thương mại và 778 xe chuyên dụng. Như vậy, so với tháng 4/2018, lượng tiêu thụ xe du lịch tăng 13%, xe thương mại giảm 8%, xe chuyên dụng giảm tới 36%.
 
Với kết quả 3.598 chiếc, sản lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 12%. Xe lắp ráp cũng tăng 9% lên 19.467 chiếc.
 
Xét về nhà phân phối, Thaco vẫn “áp đảo” khi có tổng cộng 8.748 phương tiện đến tay người dùng. Vị trí thứ hai thuộc về Toyota cùng 4.752 xe, tiếp đó đến Honda (2.536 xe).
 
Cộng dồn từ đầu năm, người Việt mua tổng cộng 103.746 ôtô các loại, giảm 6% so với cùng kỳ. Trong đó, xe du lịch đạt 68.835 chiếc (tăng 6%), xe thương mại đạt 30.883 chiếc (giảm 19%). Còn lại là 4.028 xe chuyên dụng (giảm 37%).
 
Tính đến hết tháng 5/2018, xe nhập khẩu vẫn chịu “lép vế” so với xe lắp ráp khi đạt số lượng 16.320 chiếc, giảm 46% so cùng kỳ. Ngược lại, xe “nội” tăng 10% lên 87.426 chiếc.