Kia thu hồi 73 nghìn xe Rio vì lỗi túi khí

73 nghìn xe Rio trên toàn cầu sẽ bị thu hồi để sửa lỗi cảm biến túi khí. Nằm trong diện thu hồi là các xe đời 2006 đến 2008, được sản xuất trong khoảng thời gian từ 20/5/2005 đến 9/12/2007.

Kia thông báo chương trình sẽ bắt đầu từ tháng 7. Theo giải thích của hãng xe Hàn Quốc, cảm biến túi khí ghế bên phía trước bị lỗi, có thể sẽ không nhận ra khi người ngồi ở đây là trẻ nhỏ. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, túi khí này sẽ nổ và làm cho đứa trẻ bị thương. Theo các tiêu chuẩn an toàn hiện nay, trẻ em không được ngồi ghế trước, còn nếu quá nhỏ sẽ phải ngồi trên một loại ghế dành riêng, có móc để cài dây an toàn.
 
Căn cứ thời hạn sản xuất của các xe bị thu hồi, có thể suy ra đây là các xe Rio đời cũ. Kia hiện đã chuyển sang sản xuất các xe Rio thế hệ hoàn toàn mới, được đánh giá cao  về các cải tiến kiểu dáng và cũng có nhiều trang bị tiện nghi hơn xe đời cũ. Có điều, những sai lầm trong quá khứ không dễ gì mà có thể gột bỏ, để làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của khách hàng. Cũng có ước chừng khoảng vài trăm xe Kia Rio đời cũ được bán ở Việt Nam vài năm trước, thông qua nhà phân phối Trường Hải. Chưa rõ các xe này có nằm trong diện thu hồi hay không và nếu có, thì quyền lợi khách hàng sẽ được đảm bảo ra sao.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn