Indonesia giảm thuế để thu hút đầu tư sản xuất ôtô nhỏ

Chính phủ Indonesia đang thực hiện Chương trình LCGC (Low Cost Green Car - sản xuất loại xe chi phí thấp và thân thiện với môi trường) ưu đãi cho các dòng xe nhỏ sản xuất trong nước đạt hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Cụ thể, chính sách ưu đãi của chương trình LCGC là sẽ miễn giảm thuế cho các xe nhỏ có động cơ dưới 1.2L, đồng thời mức tiêu thu nhiên liệu chỉ khoảng 5L/100km. Ngoài ra, để được hưởng thuế suất ưu đãi, LCGC sẽ quy định tỷ lệ nội địa hóa trên tổng thành chiếc xe.
 
Mục đích của chính phủ Indonesia khi lên kế hoạch về chương trình trên từ tháng 8 năm ngoái là nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí đang gia tăng tại các thành phố lớn của nước này, đồng thời thúc đẩy công nghiệp sản xuất ôtô trong nước.
 
Với chương trình LCGC, nhiều mẫu xe hatchback đang phổ biến ở Indonesia được hưởng lợi như Toyota Etios Valco (Liva), Honda Brio, Mitsubishi Mirage, Nissan Micra, Toyota Agya, Daihatsu Ayla. Hiện các hãng chế tạo ôtô của Nhật Bản như Honda và Toyota đã có kế hoạch đầu tư phát triển ôtô lai tại Indonesia, trong khi một hãng khác của Nhật Bản là Daihatsu đã cam kết đầu tư cho Chương trình LCGC của Chính phủ Indonesia. Mới nhất, hãng Mitsubishi đã bày tỏ sự quan tâm tới hoạt động sản xuất xe nhỏ, sạch ở Indonesia và cho biết có thể lên kế hoạch sản xuất xe Mirage tại đây để hưởng lợi từ chính sách giảm thuế.
 
Chương trình LCGC được Chính phủ Indonesia đưa ra không chỉ có ý nghĩa về môi trường mà còn nhằm tiếp tục thúc đẩy đầu tư trong nước và nước ngoài vào ngành công nghiệp ôtô, với mục tiêu đưa Indonesia sớm vượt Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất ôtô số một ở Đông Nam Á.
 
Trong khi đó, từ trước Indonesia nhiều năm, Việt Nam từng khới lên câu chuyện về chọn mẫu xe chiến lược nhưng đến nay vẫn cứ loay hoay không biết phải chọn loại xe nào và cũng chưa làm gì để cụ thể hóa ý tưởng đặt ra.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn