Hella đẩy mạnh sản xuất đèn xe tại Trung Quốc

Nhà cung cấp phụ tùng Hella của Đức và hãng xe hơi BAIC đang thành lập một liên doanh để sản xuất đèn xe tại Trung Quốc. Cùng với Hella, nhiều nhà cung cấp phụ tùng khác cũng đang đổ xô đầu tư vào Trung Quốc bất chấp nhu cầu xe hơi của thị trường đang giảm mạnh.

Hella và BAIC mong đợi sẽ hoàn tất mọi thủ tục cho một công ty liên doanh với tỷ lệ vốn 50-50 vào cuối năm nay.
 
Trước đó Hella đã có một công ty con tại Trung Quốc - Hella Baifang Automotive Lighting Co.- chuyên cung cấp đèn cho xe thương mại. Và liên doanh sắp được thành lập sẽ cho phép Hella tiến sang mảng xe du lịch.
 
Hella Baifang, được thành lập năm 2002, có những cơ sở sản xuất ở Bắc Kinh và Trường Xuân với 400 công nhân phục vụ sản xuất và nghiên cứu. Tập đoàn mẹ, Hella Group, có 3.500 công nhân tại 9 cơ sở ở Trung Quốc. Các bộ phận của Hella tại thị trường lớn nhất thế giới tạo ra doanh thu 350 triệu euro, chiếm khoảng 7% tổng doanh thu toàn cầu của tập đoàn này.
 
Hella xếp thứ 51 trong danh sách 100 nhà cung cấp lớn nhất toàn cầu của Automotive News Europe với doanh thu năm 2010 khoảng 3,5 tỷ USD.
 
Tuy nhiên Hella chỉ là một trong số nhiều nhà cung cấp đang đẩy mạnh đầu tư tại Trung Quốc bất chấp nhu cầu xe hơi của nước này đã giảm mạnh. Continental AG lên kế hoạch thuê thêm 5.000 nhân công nữa để đưa tổng số công nhân của hãng lốp này tại Trung Quốc lên 21.000 người.
 
Magna International cũng sẽ tăng số lượng nhà máy của họ lên 28 cho tới năm 2014, tăng thêm 8 nhà máy nữa so với hiện nay. BorgWarner, Denso, Johnson Controls Power Solutions và Honeywell đều đang gia tăng nhân lực và quy mô đầu tư tại Trung Quốc ngay trong năm nay.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn