CEO của Fiat rất bi quan về thị trường xe hơi châu Âu

CEO của Fiat Sergio Marchionne đã bày tỏ sự bi quan về triển vọng của thị trường xe hơi trong năm nay. Ông này dự báo rằng lượng tiêu thụ xe hơi ở châu Âu năm 2012 sẽ chỉ đạt dưới 10 triệu chiếc do kinh tế suy thoái nghiêm trọng tại khu vực eurozone.

Sergio Marchionne, người hiện đang giữ chức Chủ tích Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi châu Âu (ACEA), cảnh báo rằng nếu đồng euro tan rã, lượng xe bán ra tại châu Âu sẽ ở dưới mức 10 triệu chiếc, giảm mạnh từ con số 13,1 triệu chiếc của năm 2011.
 
Ông CEO nổi tiếng này đã nói như vậy hôm thứ 6 (ngày 8/6) tại Venice bên lề một sự kiện được tổ chức bởi Cộng đồng châu Âu dành cho Mỹ và Italia. Marchionne cũng đang bị “mắc kẹt” với những mục tiêu tham vọng của Fiat đặt ra cho năm 2012 mặc dù hiện tại Fiat dường như không có khả năng chi phối thị trường.
 
Fiat, nhà sản xuất xe hơi hiện đang kiểm soát Chrysler, đang dự đoán mức lãi ròng từ 1,2 tỷ euro tới 1,5 tỷ euro cho cả năm và lợi nhuận trước thuế từ 3,8 tỷ đến 4,5 tỷ euro. Ông Marchionne đã xác nhận những mục tiêu kinh doanh trên trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng xấu của Ý và một triển vọng không mấy sáng sủa của châu Âu. Tuy nhiên nền kinh tế Mỹ tăng trưởng và tình hình kinh doanh khá tốt của Chrysler đã giúp bù trừ thua lỗ của Fiat.
 
Với vai trò ngày càng quan trọng của Chrysler, Marchionne khẳng định rằng Fiat sẽ tăng cổ phần của công ty trong Chrysler thêm 3,3% từ ngày 1/7 và nâng tổng cổ phần của Fiat lên 61,8%. Ngoài ra ông này cũng như xác nhận về một khoản đầu tư cho nhà máy lớn nhất của Fiat ở Turin.
 
Sự suy giảm của kinh tế châu Âu khiến sức tiêu thụ xe hơi giảm mạnh, Fiat đã phải đề ra nhiều biện pháp cắt lỗ như chia sẻ chi phí với Mazda, đóng cửa tạm thời trụ sở ở Turin, cầu xin sự giúp đỡ của các đối thủ cũng như tranh thủ sự hỗ trợ về chính sách từ giới chức châu Âu. Khó khăn đang dồn dập đổ xuống đầu Fiat và đặt ra nhiều thách thức đối với ông CEO kinh nghiệm.
 
Như vậy, sau những lo ngại về thị trường của CEO Toyota – Akio Toyoda, Sergio Marchionne là CEO thứ hai tỏ ra bi quan về ngành công nghiệp xe hơi. Điều này càng cho thấy một viễn cảnh rất u ám của nền kinh tế thế giới trước nguy cơ đồng euro tan rã khi Hi Lạp tổ chức bầu cử vào ngày 17/6 này.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn