Isle of Man 2015: “hat-trick” của Hutchy, cú đúp nhà Birchall

Ian Hutchinson liên tiếp gặt hái thành công trong mùa giải 2015 khi tay đua của đội Tractrion Control Yamaha về nhất hạng Supersport chặng 2. Cuộc đua tìm ra “chúa đảo” Manx càng hấp dẫn hơn khi anh em nhà Birchall tiếp tục lập cú đúp danh hiệu hạng Sidecar TT chặng 2. Thậm chí, chủ nhân của hai vị trí đầu tiên trên bục podium còn phá vỡ kỷ lục tốc độ. Trong khi đó, “kỷ lục gia” John McGuinness “vớt vát” bằng chiến thắng trước 9 đối thủ ở hạng TT Zero.

Isle of Man 2015: “hat-trick” của Hutchy, cú đúp nhà Birchall 1
 
Isle of Man 2015: “hat-trick” của Hutchy, cú đúp nhà Birchall 2
Isle of Man 2015: “hat-trick” của Hutchy, cú đúp nhà Birchall 3
Isle of Man 2015: “hat-trick” của Hutchy, cú đúp nhà Birchall 4
Isle of Man 2015: “hat-trick” của Hutchy, cú đúp nhà Birchall 5
 
Chiến thắng hạng Supersport TT chặng 2 là danh hiệu thứ 11 trong sự nghiệp đua đường phố chính thống của tay đua người Anh Ian Hutchinson trên đảo Isle of Man.
 
Trước vòng đua này, tay đua Bắc Ai-len Michael Dunlop tuyên bố bỏ cuộc đua vì chấn thương nặng trong ngày đua hạng RST Superbike. Dù cố gắng giành vị trí Á quân hạng RST Superbike TT, nhưng tay đua 11 lần chiến thắng giải TT, 18 lần bước lên bục podium không thể tiếp tục thi đấu. Dunlop đã trở lại quê nhà để chữa trị, chuẩn bị sức khỏe cũng như tinh thần tốt nhất cho hạng Senior TT diễn ra vào ngày 12/6, ngày đua cuối cùng của Isle of Man TT 2015.
 
Isle of Man 2015: “hat-trick” của Hutchy, cú đúp nhà Birchall 6
Isle of Man 2015: “hat-trick” của Hutchy, cú đúp nhà Birchall 7
Isle of Man 2015: “hat-trick” của Hutchy, cú đúp nhà Birchall 8
Isle of Man 2015: “hat-trick” của Hutchy, cú đúp nhà Birchall 9
 
Isle of Man 2015: “hat-trick” của Hutchy, cú đúp nhà Birchall 10
 
Trở lại với hạng đua solo Supersport chặng 2, Hutchinson thể hiện phong độ chói sáng khi xuất phát ở vị trí thứ 4 của nhóm 2 (nhóm 1 gồm 4 tay đua đầu xuất phát cách nhau 10 giây, nhóm hai gồm 6 tay đua và nhóm 3 là các tay đua còn lại) và hoàn thành 37 - 3/4 dặm đầu tiên hết 17 phút 48,729 giây. Đứng thứ hai là Bruce Anstet - tay đua giành chiến thắng đầu tiên tại Isle of Man TT 2015 -  với tốc độ trung bình 126,633 mph/giờ.
 
Vòng đua thứ hai, Hutchy tiếp tục gia tăng khoảng cách với Anstey lên 10,3 giây. Tất cả những gì mà “Kiwi” Bruce làm được là bám đuổi đối thủ để rồi đành ngậm ngùi về sau Ian sau bốn vòng đua. Guy Martin đua cho đội Triumph về thứ ba với tốc độ trung bình 124,877 mph/giờ, tiếp theo là James Hillier và Gary Johnston xếp thứ 5.
 
Isle of Man 2015: “hat-trick” của Hutchy, cú đúp nhà Birchall 11
 
Ở hạng mục đua ba bánh Sidecar TT, cặp đua Ben và Tom Birchall tiếp tục giành danh hiệu thứ hai Isle of Man TT 2015.  Điều kiện thời tiết hoàn hảo, phong độ đang lên, tâm lý thi đấu ổn định với cảm giác ngọt ngào sau chiến thắng chặng diễn ra ngày 9/6… Tất cả đã ủng hộ anh em nhà Birchall tiếp tục chinh phục vị trí cao nhất hạng đua Sidecar. Cặp đua trên chiếc sidecar LCR của đội đua Manx Gas Racing về đích đầu tiên với thành tích chạy hết 3 vòng Moutain Course hết 58 phút 24.971 giây với tốc độ trung bình 116,259 mph/giờ. Dave Molyneux/Benjamin Binns về nhì khi chậm hơn gần 7,6 giây. Xếp thứ 3 là chiếc LCR của đội Silicone Engineering/Barnes Racing do cặp đua John Holden/Dan Sayle điều khiển.
 
Isle of Man 2015: “hat-trick” của Hutchy, cú đúp nhà Birchall 12
 
Khi tất cả tay đua lão làng từng nếm trải vinh quang trên đảo Manx như: John McGuinness, Michael Dunlop… hay tay đua nổi tiếng Guy Martin đều trắng tay trước ngày thi đấu cuối cùng, thì hạng đua Zero TT là sàn đấu để các tay đua tỉ thí. Chỉ có 10 tay đua tham gia hạng mục này. Guy Martin thay thế tay đua William Dunlop (trước đó bị tai nạn) lái chiếc Victory.
 
John McGuinness là đồng đội của Bruce Anstey trong đội đua Team Mugen của Honda. Isle of Man TT hạng Zero TT năm 2015 vắng bóng kẻ thống trị là các mẫu xe đua của MotoCzysz, thành ra chỉ còn là cuộc tỉ thí giữa Team Mugen và tân binh mới Parker Racing với hai chiếc xe đua điện Victory. Kết quả: Team Mugen thắng áp đảo khi McGunness giành vị trí quán quân, Bruce Anstey về thứ hai với thành tích 1 vòng Moutain Course hết 19 phút 02,785 giây, chậm hơn đồng đội hơn 4 giây.
 
Lee Johnston cùng chiếc Victory mới về thứ ba với tốc độ trung bình 111,620 mph/giờ, áp sau anh là Guy Martin. Người Bỉ một lần nữa lại phải chờ đợi vinh quang khi chiếc xe đua Sarolea cùng tay đua Robert Wilson chỉ về thứ 5.
 
Isle of Man 2015: “hat-trick” của Hutchy, cú đúp nhà Birchall 13
 
Ngày 12/6 là ngày thi đấu cuối cùng của Isle of Man TT 2015. Lịch thi đấu dự kiến Isle of Man 2015 ngày 12/6 (Theo giờ địa phương GMT +1):
 
10.15         Lightweight TT Race     3 laps
12.30         Senior TT Race             6 laps