Toyota và Audi sẽ có xe tự hành

Cả hai nhà sản xuất ô tô đã xác nhận hôm 3/1 rằng họ sẽ đem tới Hội chợ hàng điện tử tiêu dùng quốc tế (Consumer Electronics Show - gọi tắt là CES) sắp diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) công nghệ xe tự lái sau một thời gian âm thầm phát triển.

 
Đây được cho là nỗ lực nhằm làm thay đổi hình ảnh công nghệ trong mắt người tiêu dùng bởi lâu nay công nghệ xe tự lái mới chỉ thực sự được tập trung phát triển bởi Google và Volvo, trong khi các hãng xe hàng đầu vẫn chưa cho thấy sự quan tâm một cách cụ thể trong lĩnh vực này.
 
Trong một đoạn Video ngắn đăng tải hôm 3/1, Toyota đã công bố hình ảnh về chiếc Lexus AASRV được trang bị các thiết bị điều khiển bằng máy tính tương tự hình ảnh về xe tự lái của Google và quảng cáo sự có mặt của chiếc xe tại CES 2013 sắp diễn ra vào tuần tới.
 
Tương tự, một quan chức của Audi cũng cho biết hãng xe hơi hạng sang nước Đức sẽ trình làng một mẫu xe thông minh có khả năng tự đỗ xe tại CES 2013.
 
Đáng chú ý, mẫu xe tự lái Lexus AASRV được phát triển từ nguyên mẫu LS 600h có cách bố trí radar và camera đa góc tương tự như Google đã từng làm trên những mẫu xe Toyota thử nghiệm của họ. Hệ thống này cho phép máy tính nhận biết/phát hiện các phương tiện khác, làn đường và tín hiệu giao thông để truyền tín hiệu xử lý tới các bộ phận chức năng trên xe một cách tự động như đánh lái, phanh, tăng/giảm ga… Mặc dù Google sử dụng xe mang thương hiệu Toyota trong các nghiên cứu xe tự lái kể từ năm 2009 đến nay nhưng hai công ty này khẳng định không có sự hợp tác và cả hai đều phát triển công nghệ tự lái hoàn toàn độc lập.
 
Dave Sullivan, một nhà phân tích của công ty nghiên cứu AutoPacific Inc, cho biết việc Toyota quyết định đưa tên tuổi của mình tham gia vào công nghệ xe tự lái cho thấy hãng xe Nhật sẽ sớm thúc đẩy thông qua sản xuất thực tế. Ông tiết lộ rằng Toyota từng bị bắt gặp thử nghiệm xe tự hành trong khuân viên khu kỹ thuật nằm ở gần Ann Arbor, Michigan (Mỹ).
 
Chiếc Lexus AASRV trong quảng cáo xe tự hành của Toyota
 
Hiện nay, công nghệ sẵn có trên ôtô đang gần tiến tới khả năng bán tự động trong việc điều khiển. Các nhà sản xuất không ngừng cải tiến để phát triển hơn những chức năng đang dần quen thuộc với lái xe như điều khiển hành trình (tay ga tự động), cảnh báo chệch làn đường, cảm biến phanh tự động… Trong số này, Lexus LS đang dẫn đầu với trang bị một radar có thể phát hiện người đi bộ ở phía trước, hệ thống an toàn sẽ dừng xe ngay cả khi người lái xe tiếp tục đạp chân ga. Nhiều nhà sản xuất đã nhận thức rất rõ vai trò cần thiết của công nghệ tự động hóa trên xe ôtô trong tương lai gần. Ông Bill Ford Jr, Chủ tịch hãng Ford từng nhận định xe tự hành sẽ là một giải pháp tốt cho vấn đề ùn tắc giao thông hiện nay nhờ sự phối hợp có trật tự các thông tin giao thông và phương tiện trên đường.
 
Cho đến thời điểm này, việc Toyota và Audi hé lộ sự tham gia vào công nghệ xe tự hành dù có muộn hơn so với Google và Volvo nhưng sẽ giúp cho xu thế tương lai của loại xe thông minh này càng sớm trở thành hiện thực.
 
Clip Toyota giới thiệu ngắn về chiếc Lexus AASRV sẽ tham dự CES 2013:
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn