Xe tự lái có thể làm tăng hành động “yêu đương”

Xe tự lái vẫn là đề tài thu hút sự quan tâm trong ngành công nghiệp xe hơi. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo công nghệ này có thể làm phát sinh những hậu quả “khó lường”, trong đó có nguy cơ khuyến khích các hành động “yêu đương” sau vô lăng do tài xế không phải tập trung lái xe.  

Xe tự lái có thể làm tăng hành động “yêu đương”
 
Theo Barrie Kirk, một chuyên gia từ Canadian Automated Vehicles Centre of Excellence: “Tôi dự đoán một khi máy tính đảm nhận công việc lái xe, hành động “yêu đương” sau vô lăng sẽ xuất hiện nhiều hơn”.
 
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng đây có thể là hành động nguy hiểm bởi mặc dù với những chiếc xe tự lái, vẫn có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra mà tài xế cần nắm quyền điều khiển phương tiện.
 
Xe tự lái có thể làm tăng hành động “yêu đương”  1
 
Trước đó, một số quan chức liên bang Canada đã đưa ra những vấn đề liên quan đến xe tự lái trước Bộ trường Giao thông vận tải Marc Garneau. Họ cho biết: “Tài xế thường đánh giá quá cao khả năng của xe tự lái và có xu hướng chuyển sự tập trung ra khỏi đường đi khi chuyển sang chế độ tự động”. Họ cũng nhấn mạnh một điều những phương tiện này chưa phải những chiếc xe tự lái thực sự.
 
Thông tin xuất hiện sau một cuộc khảo sát 900 tài xế Anh của Whatcar.com. Kết quả cho thấy hơn ¼ người lái bày tỏ sự tin tưởng vào công nghệ đằng sau xe tự lái đến mức họ có thể yên tâm ngủ một giấc trên đường. Ngoài ra, trò chuyện với những người khác qua internet, lướt web hoặc xem Tivi cũng là những hành động phổ biến mà những người tham gia cho biết họ sẽ thực hiện. Thậm chí, một nghiên cứu tương tự của Co-op Insurance còn phát hiện 20% trong số 1.000 người tham gia từ độ tuổi 17-25 tiết lộ với xe tự lái, họ có thể tự do sử dụng đồ uống có cồn.