Xe đặc chủng: “Lá chắn” cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Ngày 22/10, tại thành phố Đà Nẵng, hơn 2.000 cảnh sát, chiến sĩ... cùng với lực lượng xe đặc chủng được Bộ Công an huy động từ các địa phương về Đà Nẵng tập luyện bảo vệ cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra vào đầu tháng 11/2017.

Xe-dac-chung-La-chan-cho-Tuan-le-Cap-cao-APEC-2017-anh-1
 
Buổi diễn tập kéo dài 2 giờ tại đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà. Ngoài lực lượng cảnh sát giao thông Đà Nẵng, Bộ Công an còn huy động các chiến sĩ thuộc cảnh sát giao thông Hà Nội, TP.HCM cùng 60 tỉnh, thành còn lại tham gia, đảm bảo an ninh trật tự, dẫn đường cho các đoàn đại biểu từ sân bay về các khách sạn và từ khách sạn đến các trung tâm tổ chức hội nghị.
 
Xe-dac-chung-La-chan-cho-Tuan-le-Cap-cao-APEC-2017-anh-2Toyota Land Cruiser chống đạn.
 
Trong đoàn xe chỉ huy các lực lượng bảo vệ APEC, hai chiếc đi đầu là xe Toyota Land Cruiser đặc chủng được đặt hàng đặc biệt với khả năng chống đạn.
 
Ngoài việc huy động tối đa về lực lượng, các phương tiện, khí tài cũng được mang đến Đà Nẵng với số lượng lớn.
 
Xe-dac-chung-La-chan-cho-Tuan-le-Cap-cao-APEC-2017-anh-3RAM-2000 MK3.
 
Dàn xe chống đạn RAM-2000 MK3 do Israel sản xuất được xem là một trong những xe chiến đấu có hỏa lực mạnh nhất của công an Việt Nam, dùng cho các lực lượng an ninh, cảnh sát chống bạo loạn, khủng bố. Trên mui xe là súng đại liên DKsH 12 ly 7. Xe kháng mìn, chống đạn xuyên giáp cỡ 7,62mm hoặc hơn nữa theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. Khoang động cơ và thùng nhiên liệu tách hẳn khỏi khoang chiến đấu được bọc thép toàn phần để bảo vệ kíp xe. Nếu xe trúng mìn, nổ văng bộ phận truyền động và bánh xe thì thân xe bọc thép vẫn nguyên vẹn.
 
Xe có trọng lượng không tải 4.800kg. Sức chở 8 người. Khoảng sáng gầm xe 0,53m, khả năng vượt chướng ngại vật cao 0,8m, lội nước 1m, khả năng chống đạn cấp độ B6 ở mọi cự ly. Tốc độ xe tối đa 100km/h. Khả năng leo dốc 60 độ, chạy trên mặt phẳng nghiêng 30 độ. Bình nhiên liệu giúp xe chạy liên tục 800km. Kíp chiến đấu 8 người.
 
Xe-dac-chung-La-chan-cho-Tuan-le-Cap-cao-APEC-2017-anh-4Xe bộ binh đa dụng.
 
Dàn xe bộ binh đa dụng với hỏa lực mạnh cộng với tính cơ động cao, dùng chở bộ đội tác chiến trên nhiều địa hình và làm nhiệm vụ chống bạo loạn.
 
Xe-dac-chung-La-chan-cho-Tuan-le-Cap-cao-APEC-2017-anh-5 Xe-dac-chung-La-chan-cho-Tuan-le-Cap-cao-APEC-2017-anh-6
Xe gầu xúc trang bị súng phóng lựu, súng trung liên.
 
Xe bọc thép đặc chủng trang bị cho cảnh sát cơ động và cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố, giải cứu con tin. Xe có thân và kính chống đạn, chống mìn, gầu xúc phía trước dễ dàng thu dọn chướng ngại vật lớn. Có hệ thống phóng lựu đạn khói, xung quanh xe có vị trí lắp súng trung liên, các lỗ súng giúp chiến sĩ dễ dàng điều khiển, ngắm bắn mục tiêu. Xe chở 10 chiến sĩ. Tốc độ xe tối đa 100km/h.
 
Xe-dac-chung-La-chan-cho-Tuan-le-Cap-cao-APEC-2017-anh-7
JRC-9000E.
 
Loại xe đặc chủng chống bạo động JRC-9000E của hãng JINO Motors - thuộc dòng xe chống bạo động với các tính năng hiện đại, mạnh mẽ và đạt hiệu quả bậc nhất hiện nay. Xe được thiết kế bằng thép không rỉ, lưới bảo vệ kiên cố phía trước, phía sau là bồn chứa được 9m3 nước. Bên trên là 2 súng phun nước/sơn/bọt... áp lực cao, linh hoạt sử dụng kiểm soát nhiều hình thức bạo động.
 
Xe-dac-chung-La-chan-cho-Tuan-le-Cap-cao-APEC-2017-anh-8
Ford F550 Super Duty.
 
Ford F550 Super Duty được lắp hệ thống giáp bọc thép cấp độ B6, có thể phóng thang đôi với độ vươn 7,6m tác chiến nhanh phục vụ công tác chống khủng bố tại sân bay, bến cảng, cao ốc. Xe nặng hơn 8 tấn, dài 7,2m, có thể chở được 5 người trong cabin, 10 chiến sĩ trên nóc xe và thùng sau. Xe đạt tốc độ tối đa 90km/h.
 
Xe-dac-chung-La-chan-cho-Tuan-le-Cap-cao-APEC-2017-anh-9
Xe phòng hóa.
 
Đội xe của lực lượng phòng hóa chuyên xử lý những tình huống khi có bom hóa học, cháy nổ xảy ra.
 
Xe-dac-chung-La-chan-cho-Tuan-le-Cap-cao-APEC-2017-anh-10
 
Nhóm xe cứu hỏa chuyên dụng của Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng tham gia diễu hành và diễn tập.