Trộm xe ở đã Mỹ giảm hơn một nửa

Lượng ôtô trên đường có xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây, nhưng theo các dữ liệu FBI vừa công bố, nạn trộm xe tại Mỹ đã giảm tới 58% kể từ thời điểm kỷ lục của năm 1991.

Ảnh minh họa
Một tài liệu từ Cục Bảo hiểm tội phạm quốc gia Mỹ (NICB) cho rằng điều đó có nghĩa là nếu bạn sở hữu một chiếc xe hơi, khả năng nó bị ăn cắp sẽ ít hơn đáng kể so với trước đây. Việc sử dụng khóa điện tử cũng như những công nghệ tiên tiến khác khiến những trẻ trộm gặp nhiều khó khăn hơn khi muốn xâm nhập vào một phương tiện. Không những vậy, khả năng tìm ra dấu vết của chúng cũng cao hơn.
 
Nạn trộm xe đã bắt đầu hoành hành kể từ khi những phương tiện đầu tiên lăn bánh trên đường. Và trong nhiều thập kỷ, số lượng các vụ trộm cũng không ngừng tăng lên cùng với đà tăng trưởng của dân số Mỹ. Theo thống kê từ NICB, trong năm 1960 có 74.159.209 xe con và xe tải lưu thông trên đường, 328,200 trong số đó bị đánh cắp. Đến năm 1991, số xe đã tăng lên 192.548.972. Đây cũng là thời điểm nạn trộm cắp ở mức kỷ lục với 1.661.738 vụ. Tuy nhiên, sau đó, số xe hơi tăng lên 253.639.386 vào năm 2013 nhưng trộm cắp lại giảm xuống còn 699.594 vụ, giảm tới 58%.
 
Nói cách khác, vào năm 1960, cứ 100.000 người dân thì có 182 ôtô bị mất trộm. Ở thời kì đỉnh điểm năm 1991 là 659 nhưng đến năm ngoái chỉ còn 221 vụ.
 
Dù đã suy giảm đáng kể nhưng cả FBI và NICB đều cho rằng trộm cắp ôtô vẫn là một vấn đề đáng lo ngại. Trong khi đó, văn phòng tội phạm cũng cảnh báo những tài xế ra đường trong mùa nghỉ lễ sắp tới, đặc biệt thời điểm đầu năm mới. Năm 2013 tại Mỹ bắt đầu với 2.184 phương tiện bị mất cắp, chỉ thấp hơn một chút so với ngày đỉnh điểm trong năm là 12/8 với con số 2.316 xe.
 
Ở Việt Nam, trộm xe từ lâu vẫn luôn là một vấn đề “nóng hổi” và bọn trộm không bao giờ bỏ qua những dịp lễ Tết. Không những vậy, thủ đoạn của những kẻ xấu cũng ngày càng tinh vi. Bởi vậy, cho rằng các phương tiện ngày càng được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến đồng nghĩa với chúng cũng an toàn hơn có thể sẽ là một suy nghĩ chủ quan.