Toyota: thương hiệu ôtô được tìm kiếm nhiều nhất năm 2021

Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đứng đầu danh sách thương hiệu ô tô được cư dân mạng “săn lùng” nhiều nhất trong năm 2021. Đây là lần thứ 3 Toyota trở thành thương hiệu ô tô được tìm kiếm nhiều nhất thế giới sau năm 2018 và 2020. Tại Việt Nam, KIA gây bất ngờ khi đứng đầu danh sách này. 

Toyota là thương hiệu ô tô được cư dân mạng “săn lùng” nhiều nhất năm 2021
 
Theo bảng thống kê do Compare the Market tổng hợp dựa trên số liệu phân tích của Google, Toyota trở thành thương hiệu ôtô được tìm kiếm nhiều nhất tại 47 trong tổng số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 31% tổng số lượt tìm kiếm trên phạm vi toàn cầu. Toyota trở thành “từ khóa hot” trên Internet nhờ dòng xe Land Cruiser và Tundra mới, hồi sinh AE86 và trình diện cùng lúc 30 mẫu xe điện.
 
Tuy vẫn xếp đầu danh sách, song tổng số lượt tìm kiếm của Toyota trong năm 2021 đã giảm so với mức 34,8% của năm 2020. Nguyên nhân là do một số thương hiệu xe hơi khác đã tăng mạnh lượt tìm kiếm trong 2021. Trong đó, Audi và Hyundai đều có sự tăng đột biến về lượt tìm kiếm so với năm 2020. Mỗi thương hiệu đều tăng thứ hạng lên 2 bậc. Cụ thể: Audi đã nhảy từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 4 và trở thành thương hiệu được tìm kiếm nhiều nhất ở 11 quốc gia, so với chỉ 5 nước trong năm 2020. Thêm nữa, Rolls-Royce và Mazda cũng lần đầu tiên đứng đầu danh sách tìm kiếm ở các quốc gia trong phân tích của Comparethemarket kể từ năm 2018.
 
BMW và Mercedes lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 danh sách thương hiệu ô tô được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2021
 
Ngoài Toyota, BMW và Mercedes cũng góp mặt trong TOP 3 thương hiệu được tìm kiếm của Google trên phạm vi toàn cầu trong hai năm 2020-2021. Trong năm 2021, BMW xếp thứ 2. Đây cũng là thương hiệu duy nhất từng soán ngôi Toyota vào năm 2019. Nếu tính trung bình trong 4 năm qua, BMW là thương hiệu xe hơi được tìm kiếm nhiều nhất ở nhiều quốc gia. Riêng 2019, 118 nước trên tổng số 154 quốc gia tìm kiếm BMW nhiều nhất. Trong khi đó, Mercedes-Benz xếp thứ ba và chỉ kém BMW ở 6 quốc gia so với 19 quốc gia của năm 2020.
 
Thương hiệu xe điện Tesla lọt TOP 2 thương hiệu ô tô được tìm kiếm nhiều nhất ở 24 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Tesla xếp đầu ở Hong Kong, Israel, Macao, Singapore, Trung Quốc và thứ hai ở Áo, Bahamas, Botswana, Congo Kinshasa, Croatia, Phần Lan, Guinea, Ai Len, Kuwait, Madagascar, Malta, Na Uy, Palestine, Rwanda, Nam Phi, Hàn Quốc, Syria, Mỹ và Yemen.
 
KIA gây bất ngờ khi trở thành thương hiệu ô tô được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong năm 2021
 
KIA khá mờ nhạt khi chỉ xếp đầu danh sách ở một vài quốc gia như Ấn Độ (Hyundai), Việt Nam (Kia). Trong đó, việc thương hiệu KIA được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam gây không ít sự ngạc nhiên. Bởi tính đến hết tháng 11/2021, TOP 5 mẫu xe bán chạy nhất thị trường tại Việt Nam thường thuộc về Toyota, VinFast hay Hyundai.