Toyota, Lexus dẫn đầu TOP 10 thương hiệu ôtô đáng tin cậy nhất năm 2022

Danh sách 10 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất năm 2022 do Consumer Reports công bố gọi tên Toyota, Lexus và BMW ở ba vị trí đầu tiên. Trong khi đó, TOP 5 ghi nhận sự áp đảo của các thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, bất chấp bảng xếp hạng năm 2022 có nhiều xáo trộn.

Hai thương hiệu cùng nhà đã thay nhau nắm giữ vị trí dẫn đầu TOP 10 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất trong hai năm 2021-2022. Theo đó, Toyota đã thay thế Lexus vươn lên vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng năm 2022. Lexus lùi một bậc xuống vị trí thứ 2, cho dù có cùng số điểm đáng tin cậy với Toyota.

BMW xếp ở vị trí thứ ba là một bất ngờ thú vị. Bởi năm 2021, thương hiệu ô tô đến từ Đức chỉ xếp ở nửa cuối bảng xếp hạng. Trái ngược là Mazda, hãng sản xuất ô tô Nhật Bản này đã rớt từ vị trí á quân, xuống thứ 4. Honda chốt lại TOP 5.

BMW gây bất ngờ khi vươn lên vị trí thứ ba từ nửa cuối bảng xếp hạng

Như vậy, BMW là thương hiệu duy nhất không đến từ Nhật Bản lọt vào danh sách 5 thương hiệu ô tô có độ tin cậy cao nhất năm 2022. Xếp từ vị trí thứ 6 đến thứ 10 là Audi, Subaru, Acura, KIA và Lincoln. Tổng cộng có 28 thương hiệu có mặt trong bảng xếp hạng năm 2022 của Consumer Reports.

Bảng xếp hạng năm nay cho thấy các hãng xe đến từ châu Á vẫn dẫn đầu về độ tin cậy với điểm bình quân là 59. Điều đó được thể hiện rất rõ trong TOP 10 khi có đến 7 thương hiệu đến từ châu Á, đặc biệt là các thương hiệu đến từ Nhật Bản. Trong khi đó, TOP 10 gọi tên hai thương hiệu của châu Âu là BMW và Audi (đều từ Đức) và một thương hiệu đến từ Mỹ.

10 thương hiệu ôtô có điểm tin cậy cao nhất năm 2022

Xếp hạng

Thương hiệu

Điểm tin cậy

1

Toyota

72

2

Lexus

72

3

BMW

65

4

Mazda

65

5

Honda

62

6

Audi

60

7

Subaru

59

8

Acura

57

9

KIA

54

10

Lincoln

54

Nguồn: Consumer Reports

 

Xếp theo phân khúc, ôtô con, bao gồm sedan, hatchback và coupe có độ tin cậy cao nhất với điểm bình quân 58. Tiếp đến dòng SUV (51 điểm), minivan (44). Đáng tiếc là dòng xe bán tải có độ tin cậy thấp nhất khi chỉ có điểm tin cậy 39.

Kết quả trên được đưa ra dựa trện khảo sát do Consumer Reports tiến hành hàng năm bằng cách hỏi ý kiến người dùng về những vấn đề mà họ gặp phải khi sử dụng ôtô trong 12 tháng trước đó. Năm 2022, tạp chí tiêu dùng hàng đầu nước Mỹ đã thu thập dữ liệu từ hơn 300 nghìn xe, đời 2000-2022, liệt kê 17 khu vực hay gặp rắc rối như động cơ, hộp số, hệ thống điện hay thân xe.

Điểm tin cậy được tính theo thang điểm 100. Mức trung bình dao động trong khoảng 41-60 điểm. Consumer Reports chỉ xếp hạng thương hiệu khi có đủ dữ liệu khảo sát của từ hai mẫu xe trở lên.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn