Thiếu nữ mảnh mai chế xe khủng

Khó mà hình dung 1 thiếu nữ mảnh mai lại có thể “độ” một chiếc custom-bike và đã thử tốc độ thành công tại hồ muối Salt. Nhưng sự thực này được chứng minh bằng Kemosabe, chiếc custom-bike được chế tạo bởi Shelby Thompson và những người đẹp tại xưởng AFT Customs.

Shelby Thompson và bạn bè của cô ban đầu chỉ là những người mẫu đại diện cho xưởng AFT Customs trong mỗi dịp triển lãm hoặc sự kiện xe máy độ. Nhờ sự hỗ trợ của Jim Guiffra, chủ của AFT Customs - tay chế tạo custom-bike hàng đầu nước Mỹ, nhóm người đẹp này đã làm được nhiều thứ hơn là chỉ phô bày thân hình và khuôn mặt khả ái cho bàn dân thiên hạ. Bằng chứng rõ ràng nhất là tại sự kiện tốc độ Bonneville Salt Flats năm ngoái, khi Shelby và những người mẫu của AFT thực hiện màn trình diễn ấn tượng với Kemosabe, một chiếc xe đua flat-track được chính họ chế tạo trên nền tảng Honda VT750B. Điều đó chứng minh rằng, nếu được khuyến khích và có điều kiện thì chả cứ đàn ông, mà đàn bà cũng làm được mọi thứ!
 
 
 
Chiếc mô tô Kemosabe được làm theo quy định của cuộc thi tốc độ tại hồ muối. Công suất của động cơ 750cc đã tăng gấp đôi nhờ gói nâng cấp cam và pit-tông loại hiệu năng cao. Các đầu xi-lanh cũng đã được công ty Bozzie Custom Performance làm lại để tăng cường lực đẩy và lắp thêm các bộ tăng áp Dyno Jet, bộ lọc khí K&N Filter và hệ thống ống xả AFT Customs.
 
 
 
 
Theo đúng chất bobber, Kemosable được lắp chắn bùn sau của Led Sled Customs trong khi AFT Customs gò cho nó một thùng nhiên liệu, chụp đèn và hộp ắc-quy. Các tấm thân xe đều được sơn màu vàng sữa với những đốm sơn màu xanh dương và vô số dòng chữ trang trí.
 
 
 
Một bộ tản nhiệt được giấu kín bên dưới ghế thay vì lắp phía trước như nguyên bản. Phuộc trước của xe được tận dụng từ chiếc Honda cũ cắt ngắn khoảng 1 inch còn phía sau là cặp giảm xóc lò xo. Bộ lốp Avon Distanza đường kính 130/80R17 được lắp trên những bộ vành nan hoa nguyên bản của Honda trên cả hai trục.
 
 
 
Ông bầu Jim Guiffra cho biết, chiếc Kemosable hoàn toàn đủ điều kiện đăng ký lưu hành trên đường phố và dễ dàng chuyển nó thành một chiếc xe đua flat-track sau khi tháo cặp gương chiếu hậu.
 
Cũng có thế chiếc Kemosabe do các “em xinh” đụng chạm nên nó có nhiều ưu ái từ cộng đồng những tay chuyên độ xe máy custom-bike ở Bắc California. Nên Kemosabe được nhận khá nhiều “quà” là những món đồ độ xe, như anh chàng Kirk Taylor của hãng Custom Design Studios đã tặng bộ pedal để chân, Satya Kraus của Kraus Motor tặng bộ chấu ghi-đông còn Bryan Schimke của hãng TPJ Customs đã làm đèn hậu và chụp đuôi ống xả, Duane Ballard thì gửi yên xe ghi dòng chữ “Kemosabe” và “AFT”.
 
Các cô gái đã thực hiện 7 vòng đua tốc độ trên chiếc Kemosabe tại hồ muối Salt. Kết quả thật bất ngờ khi những thành tích của Kemosabe liên tục bị phá vỡ bởi chính các thành viên của đội. Vòng đầu tiên, Shelby Thompson đã cán mốc tốc độ cực đại 98,235 158,16km/h, Jim Guiffra đã đẩy tốc độ lên 167,6 km/h trong khi một thành viên nữ khác Sukhee đạt tốc độ 172,75 km/h. Những con số trên có lẽ không quan trọng bằng sự phấn khích của đám đông tại cuộc thi, cũng khiến người ta suy nghĩ lại về khả năng của phụ nữ trong lĩnh vực chế tạo custom-bike.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn