Tài xế xe bus nguy cơ mất việc vì dùng điện thoại khi lái xe

Dave Sherry, được mệnh danh là “người đàn ông bị ghét nhất trên hai bánh xe”, có thể khiến thêm một tài xế xe bus bị sa thải vì hành vi sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

lái xe dùng điện thoại
 
Đoạn clip được ghi lại cho thấy một tài xế của doanh nghiệp xe bus Town Link nghe điện thoại khi đang điều khiển phương tiện vào khoảng 7h30 ngày 20/6. Dave Sherry đã ghi lại cảnh tượng này bằng camera gắn trên mũ bảo hiểm và nộp cho cảnh sát. Video cũng được up lên kênh Youtube của ông, nơi phơi bày hành vi đáng xấu hổ của hơn 400 tài xế “bất cẩn”.
 
 
 
Dave Sherry cho rằng: “Là một tài xế xe bus, bạn cần tập trung 100% vào công việc của mình. Anh ta đang chở khách phía sau và có nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn cho họ. Tôi thực sự đã bị sốc vì hành động này”. Bản thân ông Sherry cũng là một tài xế xe bus lâu năm.
 
lái xe dùng điện thoại 1
 
Theo ông, hành khách không nên phải lo lắng về việc tài xế có tập trung lái xe hay không, bởi nó đã là một luật bất thành văn.
 
Trong khi đó, Giám đốc Town Link, cho biết: “Tôi đã nói chuyện với tài xế và yêu cầu anh ta đến gặp tôi. Tôi muốn một lời giải thích về hành động này, thậm chí ngay cả khi tay anh ta vẫn đặt trên vô lăng. Công ty đã cung cấp cho nhân viên tai nghe bluetooth phòng trường hợp cần liên lạc trong tình huống khẩn cấp”.
 
Dave Sherry, 37 tuổi, trở nên nổi tiếng nhờ việc quay lại những tài xế phạm luật trên đường đi làm. Để làm được điều đó, Sherry đã gắn 3 camera trên mũ bảo hiểm và chiếc xe đạp của mình,  sau đó nộp bằng chứng cho cảnh sát. Cách đây khoảng 4 tháng, một tài xế xe bus khác cũng đã mất việc sau khi bị bắt gặp sử dụng thiết bị di động khi đang chở khách.