Người cao tuổi được giảm giá dịch vụ tang lễ nếu bỏ lái xe

Những người lớn tuổi  tại tỉnh Aichi (Nhật Bản) giao nộp lại bằng lái xe sẽ được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của công ty tổ chức tang lễ Heiankaku.

Nhật Bản khuyến khích người cao tuổi bỏ lái xe
 
cụ thể, những người cao tuổi tự nguyện ngừng lái xe kể từ ngày 1/1/2017 sẽ được hưởng mức chiết khấu 15% dịch vụ mai táng ở bất cứ nhà tang lễ nào trong số 89 cơ sở thuộc sở hữu của công ty.
 
Theo thống kê từ cảnh sát tỉnh, tài xế từ 75 tuổi trở nên chiếm 13,2% các vụ tai nạn chết người ở Aichi trong năm 2016, tăng 5% kể từ năm 2007. Trước tình trạng những vụ tai nạn giao thông liên quan đến người cao tuổi trở thành vấn đề nghiêm trọng, các quan chức Nhật Bản tìm đang cách thuyết phục họ bỏ thói quen lái xe để đảm bảo an toàn. Đối với nhiều người, ngừng lái ôtô không phải việc làm dễ dàng, ngay cả khi họ đã ở độ tuổi 80.
 
Nhiều người có thể cho rằng là giảm giá dịch vụ tang lễ là một chính sách kỳ cục nhưng đó cũng là ý tưởng không tồi khi tính toán những khoản chi phí mà một gia đình phải bỏ ra vào thời điểm đau buồn đó.
 
Đây cũng không phải lần đầu tiên, Aichi khuyến khích người cao tuổi giao nộp giấy phép lái xe bằng “chiêu” tương tự. Cách đây không lâu, tỉnh này còn áp dụng hình thức tặng phiếu giảm giá cho các hóa đơn ăn mỳ tại 176 địa điểm thuộc chuỗi nhà hàng Sugakiya.