Ngôi nhà Vespa ngay giữa Hà Nội

Văn hóa Ý đến với người Việt Nam lâu nay vốn mặc định từ hình ảnh những chiếc Vespa cổ và điều này càng được khẳng định khi đến thăm “Ngôi nhà Ý” ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Ngôi nhà Ý (Casa Italia) chính thức khai trương vào 17 giờ ngày 11.4 tại 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ý - Việt Nam và trong khuôn khổ Năm Ý tại Việt Nam.
 
Đúng như tên gọi, đây là ngôi nhà hội tụ văn hóa, ngôn ngữ, sản phẩm và phong cách sống Ý thông qua những hình ảnh trưng bày, hiện vật, là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa hoặc các hoạt động của Ý tại Việt Nam, các khóa học ngôn ngữ và văn hóa Ý cho người nước ngoài và Văn phòng Hợp tác phát triển của Đại sứ quán Ý.
 
Và điều dễ nhận ra nhất khi đến thăm ngôi nhà đặc biệt này chính là những chiếc Vespa (hay còn gọi là con ong) trở thành tâm điểm trưng bày, chiếc xe không chỉ là phương tiện đặc trưng trong quá khứ của nước Ý mà còn là “đại sứ” lan truyền văn hóa của đất nước hình chiếc ủng ra toàn cầu.
 
Hiện ngôi nhà Ý đang trưng bày một số xe Vespa cổ như ACMA 1954, ANO 1960, 1957 được cung cấp từ CLB Vespa Hà Nội, đồng thời cũng xuất hiện thêm những mẫu xe hiện đại đánh dấu sự trở lại của Vespa tại Việt Nam như LX, LXV, S…
 
Vespa 150 đời 1957
 
Vespa LXV125
 
Bước vào sảnh chính là hình ảnh chiếc Vespa cổ chào đón sau khung cửa gỗ
 
Vespa 150/VBB (ANO 1960)
 
Vespa ACMA 1954
 
Đây cũng là nơi giới thiệu cho người xem hiểu được công nghệ khung vỏ dập nguyên khối truyền thống của Vespa
 
Động cơ thế hệ mới của Vespa đã làm nên cuộc chinh phục trở lại Việt Nam
 
Vespa LX vẽ đám cưới chuột qua bàn tay họa sĩ Việt Nam
 
Vespa S, chiếc xe đại diện cho xu hướng trẻ và năng động
 
Một không gian văn hóa Ý đích thực với xe Vespa và những hình ảnh đi cùng năm tháng của thương hiệu xe lâu đời này
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn