Dân Hong Kong “hôi tiền” làm tê liệt giao thông

Chiều ngày 24/12, trận “bão tiền” đã làm tê liệt giao thông trên đường Gloucester thuộc quận Wan Chai (Hong Kong) sau khi chiếc xe vận chuyển khoảng 68 triệu USD gặp sự cố trên đường. Người đi đường đã nhanh chóng lao ra khỏi xe để thu lượm số tiền rải trên đường khiến tình hình giao thông ở khu vực này trở nên hỗn loạn.

Theo South China Morning Post, khoảng 4,5 triệu USD đã bay ra khỏi 3 thùng nhựa sau khi cửa một chiếc xe bị bung ra. Cảnh sát đã được huy động đến Gloucester, nhưng khoảng 2 triệu 2USD đã không cánh mà bay.
 
 
Cảnh sát Hong Kong kêu gọi những người nhặt được số tiền này trả lại chủ nhân. Nếu không sẽ trở thành “tội phạm nghiêm trọng”.  Giám đốc Cảnh sát Wan Siu-hong khẳng định: “Nếu người dân sử dụng số tiền này cho mục đích riêng có thể coi là là tội phạm nghiêm trọng, thực hiện hành vi trộm cắp”.
 
Các nhân chứng cho biết: Hàng chục người dân đã đổ xô đến khu vực có tiền bị vung vãi khắp nơi trước khi cảnh sát xuất hiện. Một phụ nữ đã cầm ít nhất 10 bọc tiền mặt (khoảng 500 Đô la Hong Kong tương đương với 65 USD/cọc) trước khi biến mất. Trong khi đó, đoạn video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn cho thấy một bà già đã nhặt tiền và đưa lại cho cảnh sát.  Wan Siu-hong tiết lộ: Cảnh sát đã phát động cuộc điều tra về nguyên nhân sự cố trên cũng như khẳng định “không thể loại trừ bất cứ khả năng nào”.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn