VAMA tế nhị sửa “báo chí”

Lần đầu tiên hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt phải ra một văn bản “kính gửi” các quý vị nhà báo nhưng không theo cách chia sẻ thông tin như thường lệ. Mà là để tế nhị sửa sai những “anh chị”, đưa nội dung võ đoán không chính xác, có phần năng nổ quá đà kiểu như ngồi nhầm chỗ.

 
Liên quan tới thông tin trên mạng hùa nhau “phán” rằng vài bữa nữa từ năm 2015 đến 2018, những xe ô tô dưới 9 chỗ sẽ có giá giảm, có thể giảm đến hàng trăm triệu đồng!? Về vấn đề này, VAMA nhận thấy: “có một số thông tin sai lệch trong các bài báo này dẫn đến hiểu lầm và băn khoăn cho người tiêu dùng”. Trên thực tế, lời trần tình của VAMA vậy là còn nhẹ và còn nể các đơn vị truyền thông. Bởi hình như các cây bút “ngồi nhầm chỗ”, có biểu hiện “hoang tưởng” hoặc thậm chí cả vài vị nhanh nhảu viết mấy lời phê phán kiểu vào hùa..vv Chắc cũng không hiểu điều đơn giản rằng cái việc đính chính kia, lợi nhuận ảnh hưởng chỉ là một chuyện. Mà với đặc thù mua sắm theo số đông và tính “ăn chắc” của người tiêu dùng Việt. Thì một thông tin võ đoán như vậy, với món hàng cả đống tiền, sẽ có cả một làn sóng khách hàng “đứng” phắt lại chờ và nghe ngóng về chuyện giá thật giả. Không nói đến việc lỗ lãi của các ông chủ hãng giầu có. Chỉ nghĩ đến việc hàng ngàn vạn người lao động bình thường trong ngành sẽ lao đao thu nhập, kéo theo cả gia đình người ta…vv cũng đủ kinh!
 
Lo ngại sự việc sẽ trầm trọng hơn, ảnh hưởng tới việc ổn định kinh doanh. Hậu quả từ những bài viết mà nếu nhìn từ góc độ “nghề Báo” là việc làm vô trách nhiệm của thứ báo “láo”, báo không môn bài, tác nghiệp không kiểm chứng, lập luận sai với quy tắc nghề và kiểu chạy đua lập thành tích câu “view”, khều móc lợi ích kinh tế…vv VAMA đã phải “xin gửi tới quý vị ý kiến của chúng tôi về vấn đề giá ô tô năm 2015..” bằng một văn bản đính kèm. 
 
 
Theo văn bản này, VAMA cho biết về vấn đề thuế nhập khẩu xe 9 chỗ từ ASEAN, từ nay đến 2018 chưa có bất cứ văn bản nào từ Bộ Tài Chính về việc giảm thuế. Mức thuế đề xuất được tham vấn giữa các cơ quan chức năng và VAMA vẫn là 50% trong năm 2015. Cam kết giảm thuế bằng 0% cho đến năm 2018 vẫn cần một lộ trình cụ thể. Bộ Công thương đã kiến nghị giữ mức thuế nhập khẩu 50% cho đến năm 2015, 40% cho năm 2016 và 30% cho năn 2017. Tuy nhiên, lộ trình chưa được Chính phủ thông qua và vẫn đang trong quá trình chờ phê duyệt.. Còn nhiều đề xuất khác còn chưa được Chính phủ thông qua!
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn