Triển lãm Quốc tế Hàng không Việt Nam 2022 nhộn nhịp khách thăm quan

Triển lãm Quốc tế Hàng không Việt Nam 2022 – VIAE 2022 được tổ chức từ ngày 15 – 17/9/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Ngay trong ngày đầu khai mạc, triển lãm đã thu hút khá đông khách thăm quan, đa dạng lứa tuổi tìm hiểu về công nghệ hàng không và say sưa ngắm nhìn những động cơ máy bay ở khoảng cách không thể gần hơn.

Triển lãm Quốc tế Hàng không Việt Nam - VIAE 2022 đang nhận được sự quan tâm và tham dự của hơn 50 doanh nghiệp, nhà sản xuất, trường đào tạo, hãng Hàng không trong và ngoài nước. Triển lãm được tài trợ bởi hãng Boeing ( Mỹ) và Embraer(Brazil). Đây là hai hãng sản xuất máy bay đứng đầu thế giới, có những định hướng chiến lược phát triển tại thị trường Việt Nam, mang đến triển lãm những sản phẩm tàu bay thế hệ mới nhiều công nghệ tiên tiến.

Triển lãm Quốc tế Hàng không Việt Nam – VIAE 2022 là một sự kiện chính thống và duy nhất, nhằm thúc đẩy sự giao thương, liên kết kỹ thuật, dịch vụ giữa ngành Hàng không Việt Nam với ngành Hàng không các nước trên thế giới trong những năm tới.

Với chủ đề “Phát triển bền vững cho tương lai tươi sáng”, VIAE 2022 là nơi trưng bày đa dạng các thiết bị, công nghệ Hàng không tiên tiến, các mô hình máy bay hiện đại đến từ các quốc gia có ngành Hàng không Vũ trụ phát triển hàng đầu, đồng thời là diễn đàn của các nhà khoa học Hàng không, các chuyên gia, các diễn giả, lãnh đạo doanh nghiệp kết nối kinh doanh, chia sẻ các cơ hội phát triển mới.

Đáng chú ý, trong ngày khai mạc, ông Trần Hải Đăng – Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật hàng không - đã giới thiệu dự án “ Đưa thổ cẩm Việt Nam lên máy bay thương mại” được đông đảo người quan tâm.

Vải thổ cẩm được dệt thủ công với hoa văn, màu sắc, chất liệu mang dấu ấn truyền thống đặc trưng của mỗi dân tộc Việt. Nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên từ sợi lanh hoặc sợi bông. Tuy nhiên, để đưa được chất liệu vải truyền thống này lên máy bay thương mại, vải thổ cẩm phải vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt theo yêu cầu của FDA như:

1) Kiểm tra tính cháy theo phương thẳng đứng, ngọn lửa đảm bảo 850 độ C, cháy dọc từ dưới lên trong 12 giây

2) Kiểm tra tính cháy theo phương thẳng nằm ngang, ngọn lửa ở 850 độ C, cháy lan ngang trong 12 giây

3) Kiểm tra tính cháy theo phương nghiêng góc 45 độ, ngọn lửa ở 850 độ C, cháy chéo trong 30 giây

4) Kiểm tra nhiệt lượng phát thải trong quá trình cháy

5) Kiểm tra mật độ khói trong quá trình cháy

Bên cạnh đó, việc thiết kế vải thổ cẩm phải phù hợp với không gian nội thất của máy bay, hài hòa với thảm và rèm dùng trên tàu bay. Và cuối cùng là ăn nhập với trang phục của các tiếp viên hàng không.

Nếu dự án này được triển khai, hợp tác với các hãng hàng không trên thế giới, ông Đăng hy vọng sẽ hỗ trợ nghề truyền thống và cải thiện sinh kế cho người dân miền núi, cũng như gìn giữ và lan tỏa văn hóa các dân tộc Việt ra thế giới.

Vì vậy, VIAE 2022 không chỉ là nơi cho doanh nghiệp trong ngành Hàng không tham dự , mà còn là cơ hội để các đặc sản ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm độc đáo… đậm nét văn hóa của Việt Nam được giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, tạo môi trường học tập thực tế, hướng nghiệp trực tiếp cho các bạn sinh viên có cái nhìn đa chiều toàn diện về ngành Hàng không.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn