Toyota đối diện nguy cơ bị phạt 1,5 tỷ USD vì lỗi bộ lọc khí thải

Toyota có thể phải bồi thường cho những khách hàng mua phải xe bị lỗi bộ lọc khí thải với số tiền lên đến 1,5 tỷ USD (khoảng 34,8 nghìn tỷ đồng).

 
Theo ABC News, Thẩm phán Michael Lee trong phiên xét xử tại tòa án liên bang ở Australia ngày 7/4 nhận thấy khách hàng của Toytoa đã mua phải những mẫu xe bị lỗi. Hậu quả là giá trị của những xe này giảm 17,5% so với giá bán lẻ trung bình. Tuyên bố của Thẩm phán Michael Lee được đưa ra sau khi tòa án xem đơn kiện tập thể mà các khách hàng mua phải xe bị lỗi bộ lọc khí thải của Toyota gửi lên tòa án liên bang từ năm 2019.
 
Vụ kiện liên quan đến hơn 264 nghìn chiếc Hilux, Fortuner và Prado từng được bán ra thị trường từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2020. Theo các luật sư, nếu tất cả chủ xe đều yêu cầu bồi thường thiệt hại, thì số tiền mà Toyota phải trả khoảng 1,5 tỷ USD. Đó là chưa kể đến một số khách hàng có thể đòi bồi thường nhiều hơn do phải nghỉ làm để mang xe đi sửa hoặc xe ngốn nhiên liệu hơn do bị lỗi.
 
Bộ lọc khí thải có nhiệm vụ giữ lại hạt muội từ khí thải của động cơ dầu trước khi đốt thành tro. Sau thời gian hoạt động, tro tích tụ có thể làm tắc màng lọc. Do đó, thiết bị này cần được vệ sinh, khôi phục hoặc thay mới theo định kỳ. Khi gặp lối, bộ lọc khí thải (DPF) trên một số mẫu xe động cơ dầu sẽ làm việc không hiệu quả. Điều đó không chỉ làm hao hụt hiệu suất động cơ mà còn gia tăng lượng nhiên liệu tiêu thụ cũng như gây ra khói có mùi hôi từ ống xả. Một số khách hàng cho biết: Họ tốn 70 USD/tuần do chi phí nhiên liệu tăng. Thậm chí, trong đơn kiện, nguyên đơn còn cho rằng: Toyota Australia đã biết về sai sót này từ năm 2016.
 
Phản ứng sau phiên tòa, Đại diện Toyota cho biết: Hãng đang cân nhắc kỹ lưỡng phán xét của tòa án liên bang Australia.