Thêm 3 quan chức ô tô bị truy tố vì ấn định giá

Ngày 8/10, thêm 3 quan chức phụ tùng ô tô Nhật Bản đã bị truy tố trong một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về hành vi gian lận và ấn định giá.

Thêm 3 quan chức ô tô bị truy tố vì ấn định giá
 
Bản cáo trạng gửi lên Tòa án tại Kentucky, Mỹ cáo buộc Keiji Kyomoto, Mikio Katsumaru vàYuji Kuroda, tất cả đều mang quốc tịch Nhật Bản, âm mưu thao túng giá các sản phẩm bảo vệ nội thất bán cho hãng xe honda và Toyota.
 
3 người bị cáo buộc đã thực hiện âm mưu ít nhất từ tháng 9/2003 đến tháng 10/2011. Kyomoto, Katsumaru và Kuroda chỉ thị cho cấp dưới “thảo luận” với các công ty khác nhằm phân bổ doanh thu và thao túng giá bán các sản phẩm. Thậm chí, Katsumaru và Kuroda còn bị tố đã “khuyến khích” một số nhân viên tiêu hủy bằng chứng về hành vi phạm pháp. Nếu bị kết án, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt tối đa 10 năm tù giam và 1 triệu USD.
 
Ông Brent Snyder từ đơn vị chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ, cho biết: “Trong nhiều năm liền, những người này đã thông đồng với các đối thủ để ấn định giá bán sản phẩm bảo vệ nội thất sử dụng cho các xe Honda và xe Toyota tại Mỹ. Bản cáo trạng ngày hôm nay là một “hồi chuông cảnh tỉnh” rằng vi phạm luật chống độc quyền không chỉ là những sai phạm trong doanh nghiệp mà còn là hành vi phạm tội. Bộ phận chống độc quyền sẽ tiếp tục truy tố những vị quan chức hay bất cứ ai có hành vi tương tự”.
 
Hành vi thao túng giá đã trở thành trung tâm trong các cuộc điều tra tại Mỹ, châu Âu, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Canada. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 58 cá nhân và 37 công ty đã bị cáo buộc “gian lận” tại Mỹ với số tiền phạt hơn 2,6 tỷ USD. Vào năm 2013, Bộ Tư pháp cho biết các hành vi ấn định giá ảnh hưởng đến 5 tỷ USD phụ tùng ô tô cung cấp cho các hãng xe tại Mỹ, tương đương 25 triệu xe đến tay người tiêu dùng bị liên đới.