Tesla có thể tiếp tục hợp tác với BMW

CEO Tesla Elon Musk tiết lộ hãng xe điện vừa bắt đầu thảo luận về việc hợp tác với BMW trong việc dùng chung pin và các thành phần trọng lượng nhẹ. Thông tin được đưa ra một tháng sau khi hãng xe Đức bán 4% cổ phần của mình trong Tesla.

Tesla Model S
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Der Spiegel của Đức, ông Musk cho biết: “Chúng tôi đang cân nhắc về khả năng hợp tác với BMW trong công nghệ pin hoặc các trạm sạc”. Tuy nhiên, sau đó, trả lời Reuters, phát ngôn viên của Tesla là Kathrin Schira cho rằng đây chỉ là những cuộc trò chuyện thông thường, chưa phải một cuộc hợp tác chính thức.
 
Về phía BMW, phát ngôn viên Dave Buchko, cho biết: “Không có gì bất thường khi có những cuộc thảo luận giữa BMW và các đối tác, trong đó có Tesla. Chúng tôi đều có một mối quan tâm chung về xe điện”.
 
Hiện tại, Tesla đang làm việc với một vài hãng xe khác, bao gồm các dự án với Toyota, mặc dù hãng xe Nhật vừa quyết định ngừng sản xuất RAV4-EV, một mẫu SUV chạy điện sử dụng pin của Tesla. Theo CEO Musk, Tesla kỳ vọng sẽ tiếp tục hợp tác cùng Toyota trong những dự án tiếp theo.
 
Trong những năm qua, Daimler cũng đã cần đến sự hỗ trợ của Tesla trong một số dự án, bao gồm một phiên bản của chiếc Smart Electric Drive và gần đây là Mercedes-Benz B-Class mà hãng ra mắt khách hàng Mỹ hồi đầu năm. Hãng xe Đức cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ với Tesla cho dù đã bán cổ phần vào tháng trước.
 
Gần đây, Tesla thông báo sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào nhà máy Gigafactory ở Reno, Nevada và đưa nó trở thành cơ sở sản xuất pin lithium-ion lớn nhất thế giới. CEO cũng muốn tìm kiếm thêm những khách hàng khác cho công nghệ pin này. Trong khi đó, BMW đang có kế hoạch sẽ tăng gấp 3 lần quy mô nhà máy sản xuất sợi carbon ứng dụng trên ôtô.
 
Quan trọng hơn, cả hai hãng đều đang có kế hoạch mở rộng dòng xe điện của mình. Tesla dự kiến sẽ ra mắt Model X SUV trong năm tới, sau đó là Model 3. BMW cũng vừa ra mắt mẫu i3 và i8. Bởi vậy, ở thời điểm hiện tại, mọi thứ còn chưa chắc chắn nhưng có một điều dễ thấy là nếu Tesla và BMW chia sẻ công nghệ pin cũng như các thành phần trọng lượng nhẹ, cả hai đều có thể cải thiện đáng kể về công suất, cũng như đạt lợi thế kinh tế nhờ quy mô. Một số nhà quan sát cũng nhận định mối liên minh giữa Tesla và BMW sẽ mở ra nhiều cơ hội mới.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn