Tata tìm kiếm nguồn phụ tùng giá rẻ từ Trung Quốc

Nhà sản xuất xe rẻ nhất thế giới, hãng Tata đang tìm kiếm nguồn phụ tùng từ Trung Quốc mà tại Ấn Độ chưa có, nhất là các loại hộp số tự động.

“Các nhà sản xuất xe tải, sedan và xe đa dụngcó thể hưởng lợi từ giá "không thể tin nổi" của các phụ tùng đến từTrung Quốc”,Chủ tịch Ratan Tata nói trong một buổi phóng vấn truyền hình mới đây. Cũng theo vị chủ tịch 74 tuổi này, công nghệ sản xuất ô tô ở Trung Quốc đã vượt xa Ấn Độ và Tata sẽ mua các phụ tùng từ Trung Quốc, trong đó có các hộp số tự động.

Lý do Tata tìm đến với nhà cung cấp phụ tùng bên ngoài lãnh thổ liên quan đến khả năng tự cung cấp ngay trong nước không đáp ứng được. Theo ông Deepesh Rathore, Giám đốc điều hành hãng nghiên cứu IHS Automotive ở Ấn Độ, việc nhập hàng từ Trung Quốc là cách phát triển duy nhất đối với Tata do một nhà cung cấp của Ấn Độ sẽ không sẵn sàng sản xuất bộ phận nào đó như hộp số tự động trừ phi khối lượng đủ lớn.

Trong khi nhãn hiệu Tata chưa bán ra thị trường loại xe lắp hộp số tự động, thì Maruti Suzuki India Ltd - nhà sản xuất ôtô lớn nhất tại Ấn Độ đang cung cấp 5 mẫu xe dạng này, còn Hyundai Ấn Độ thì trang bị số tự động trên cả 8 mẫu xe hiện hành của họ. Ngoài ra, hãng Tata còn phải đối mặt với sự cạnh tranh đến từ Toyota và Ford đang ngày càng tăng cường sự hiện diện tại đất nước đông dân thứ 2 trên thế giới này.

Lợi nhuận trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3 vừa qua tại chi nhánh của công ty ở Ấn Độ, nơi sản xuất chiếc Nano giá 2.700 USD, đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm qua.Tuy nhiên lợi nhuận của Tata Motor đã tăng 36% trong năm nay nhờ doanh số bán hàng tăng kỷ lục tại Jaguar và Land Rover.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn