Porsche kiện Công ty Trung Quốc nhái xe Macan

Porsche đã quyết định có những hành động pháp lý cứng rắn trước hành động “ăn cắp” bản quyền thiết kế xe Macan của Công ty Zotye Auto (Trung Quốc).

Zotye T700
Zotye T700
 
Zotye Auto vừa ra mắt mẫu xe Zotye T700, dự kiến sẽ tung ra thị trường Trung Quốc mẫu xe này trong năm 2016. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là bản sao chép “lỗi” của chiếc Porsche Macan. Để bảo vệ mẫu xe được ví như “gà đẻ trứng vàng” của hãng, Porsche đã quyết định kiện Zotye Auto vi phạm bản quyền tác giả khi “nhân bản vô tính” chiếc Macan.
 
Tuy nhiên, vụ kiện của Porsche khó có thể mang lại kết quả như ý. Bởi Luật Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc khá mong manh. Trong khi đó, Zotye Auto là thương hiệu “nổi danh” ở Trung Quốc về khoản sao chép khi có hàng loạt sản phẩm gây tranh cãi như T600 (pha trộn giữa Tiguan và Q5), X5 Damai (bản gốc là Tiguan) hay Z200 chẳng khác nào chiếc Volkswagen Polo. Song, hiện tại, hãng xe này vẫn “sống tốt” giữa bão dư luận. Có lẽ đây chính là lý do vì sao nhiều hãng xe nước ngoài đành lực bất tòng tâm nhìn các mẫu xe nổi tiếng của họ bị sao chép ngang nhiên tại Trung Quốc.
 
Mới đây, CEO Ralf Speth của Jaguar Land Rover - một “nạn nhân” của xe nhái Trung Quốc - còn thẳng thắn thừa nhận: Các hãng xe nước ngoài đang bất lực trong việc ngăn chặn các công ty Trung Quốc sao chép thiết kế của họ. Tuyên bố của ông Ralf Speth được đưa ra sau vụ việc các quan chức Trung Quốc ngang nhiên phủ nhận LandWind X7 “made by China” nhái Range Rover Evoque.