Peugeot 208 trở thành “Xe của năm 2020” tại châu Âu

Peugeot 208 đã giành giải thưởng “Xe của năm 2020” tại châu Âu, qua mặt những tên tuổi quen thuộc như Tesla Model 3 và Porsche Taycan.

 
Dù Triển lãm Ôtô Geneva 2020 đã chính thức bị hủy bỏ trước những lo ngại về sự lây lan của dịch Covid-19, song một số hoạt động bên lề vẫn diễn ra. Điển hình là sự kiện công bố danh hiệu “Xe của năm 2020”.
 
Kết quả được công bố dưới sự đánh giá của ban giám khảo gồm 60 nhà báo đến từ 23 quốc gia tại khu vực Châu Âu. Theo đó, chiếc hatchback cỡ nhỏ của Pháp đạt 281 điểm. Trong khi đó, Tesla Model 3 đạt 242 điểm, Porsche Taycan 222 điểm, Renault Clio 211 điểm, Ford Puma 209  điểm, Toyota Corolla 152 điểm và BMW 1 Series 133 điểm.
 
 
Năm 2020 là lần thứ sáu, Peugeot được xướng tên trong giải thưởng Xe của năm. Trước đó là các năm 1969 (Peugeot 504), 1988 (Peugeot 405), 2002 (Peugeot 307), 2014 (Peugeot 308) và 2017 (Peugeot 3008).
 
Kể từ khi ra mắt tại “lục địa già” đầu tháng 10/2019, mẫu xe 208 mới đã đem về cho Peugeot 110 nghìn đơn đặt hàng. Mẫu xe bao gồm các biến thể xăng, diesel và thuần điện. Số lượng người dùng đặt mua biến thể thuần điện e-208 chiếm 15% tổng số đơn hàng. Peugeot cũng là mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường quê nhà Pháp.
 
 
Bên cạnh hệ truyền động linh hoạt, Peugeot còn được đánh giá cao về thiết kế tổng thể. Khoang nội thất i-Cockpit “ghi điểm” với màn hình lái kỹ thuật số 3D, vô-lăng nhỏ gọn cùng công nghệ hiển thị thông tin trên kính lái tiên tiến.
 
Jean-Philippe Imparato - Giám đốc điều hành thương hiệu Peugeot - cho biết: “Tôi rất tự hào khi mẫu Peugeot 208 mới đã giành giải thưởng Xe của năm 2020”. Danh hiệu này cho thấy những nỗ lực cũng như cam kết đối với công việc của đội ngũ Peugeot nói riêng, tập đoàn PSA nói riêng.