Mercedes tăng trưởng gấp đôi BMW

Quý I/2016, lượng tiêu thụ của Mercedes đã tăng trưởng với tốc độ gấp đôi đối thủ BMW, đưa thương hiệu “ngôi sao ba cánh” tiến gần hơn đến vị trí đứng đầu phân khúc xe sang thế giới.

Hãng xe Mercedes tăng trưởng gấp đôi BMW
 
Cụ thể, thương hiệu xe sang của Daimler chứng kiến mức tăng trưởng 13% lên 483.487 phương tiện. Trong khi đó, thương hiệu trùng tên của tập đoàn BMW bàn giao đến tay khách hàng trên toàn cầu 478.743 xe, tăng 6%.
 
Cùng khoảng thời gian, Audi vẫn đứng thứ 3 với lượng tiêu thụ 455.750 phương tiện cùng mức tăng 4%.
 
Mặc dù vậy, nếu tính theo lượng tiêu thụ hàng tháng, BMW lại dẫn trước Mercedes trong tháng 3/2016 với 201.352 xe sang đến tay khách hàng (tăng 2,9%). Ngược lại, Mercedes tăng trưởng 8,4% lên 198.921 phương tiện. Audi đạt 186.100 xe với mức tăng 4,6%.
 
Trước đó, tháng 2 năm nay, BMW cũng đã giành lại ngôi vị quán quân sau khi để mất vào tay đối thủ trong tháng 1.
 
Từ nhiều năm qua, hãng xe BMW và Mercedes luôn là những “đối thủ truyền kiếp” trong một cuộc đua “song mã” giành ngôi vương trên thị trường xe sang toàn cầu. Kết thúc năm 2015, BMW vẫn giữ vững vị trí thương hiệu xe sang hàng đầu thế giới nhưng Mercedes tuyên bố đến năm 2020 sẽ qua mặt đối thủ. Khả năng, hãng sẽ đạt mục tiêu sớm hơn dự kiến nhờ sự phổ biến của các dòng xe mới trong đó có mẫuSUV GLC. Hơn nữa, đà bán hàng có thể cũng sẽ tăng tốc nhanh hơn khi mẫu sedan E-Class mới được tung ra thị trường. Trong khi đó, BMW vẫn sở hữu dòng sản phẩm cũ hơn và phải đến năm sau, hãng mới có ý định làm mới.