Maserati tiết lộ hai mẫu xe mới tại Paris Motor Show 2012

Tại Paris Motor Show 2012, Maserati đã chính thức bật mí về hai cái tên mới trong dòng sản phẩm tương lai của hãng nhằm đẩy doanh số tiêu thụ toàn cầu lên 50.000 chiếc một năm.

Đầu tiên là chiếc crossover mới mang tên Levante. Nó được đặt tên theo vùng đất Via Emilia Levante ở Bologna, nơi anh em nhà Maserati bắt đầu sản xuất xe hơi từ năm 1919. Chiếc crossover này về cơ bản là phiên bản sản xuất của chiếc Kubang Concept và nó sẽ được bán ra thị trường trong năm 2014.
 
Các thông số kỹ thuật của Levante vẫn chưa được công bố nhưng với những gì mà người ta đã biết về Kubang thì không khó để dự đoán về cấu hình của Levante. Chiếc xe chủ yếu dựa trên cơ sở của chiếc Jeep Grand Cherokee với lựa chọn động cơ xăng và diesel. Masearti đã mất quá nhiều thời gian để phát triển một chiếc crossover. Chiếc Kubang Concept đầu tiên đã được giới thiệu năm 2003 nhưng phải sau 11 năm Maserati mới có thể mang mẫu xe này ra thị trường tại một thời điểm không thuận lợi do khó khăn của nền kinh tế châu Âu và toàn cầu.
 
 
Mẫu xe thứ hai là một chiếc sedan thể thao mang tên Ghibli như một mong muốn của Maserati làm sống lại cái tên Ghibli huyền thoại từ năm 1967. Được thiết kế với mức giá rẻ hơn chiếc Quattroporte, Ghibli dựa trên cơ sở Chrysler 300 và được lắp một động cơ V6 twin-turbo công suất 400 mã lực.
 
Ghibli sẽ xuất hiện trong năm 2013 tại triển lãm Geneva hoặc Thượng Hải trong khi chiếc Quattroporte đời mới sẽ ra mắt đầu năm 2013 tại triển lãm Detroit. Hai chiếc sedan này sẽ được chế tạo tại một nhà máy cũ của Bertone ở ngoại ô Turin mà Fiat đã mua lại trước đó. Maserati đã bỏ ra 550 triệu euro cải tạo nhà máy này để sản xuất từ 20.000 đến 25.000 chiếc Levante, 20.000 chiếc Ghibli và 12.000 chiếc Quattroporte một năm. Mục tiêu của nhãn hiệu hạng sang này là tiêu thụ 50.000 chiếc mỗi năm cho tới năm 2015 từ 6.150 chiếc năm ngoái.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn