Lợi nhuận Toyota châu Âu tăng 75% nhờ xe hybrid

Nhu cầu tăng cao đột biến đối với các dòng xe hybird thân thiện với môi trường là động lực chính giúp lợi nhuận của Toyota tại châu Âu trong năm tài chính vừa kết thúc vào 3/2014 tăng tới 75% so với năm trước đó.

 
Kết quả kinh doanh đầy lạc quan này thậm chí còn vượt ra ngoài cả tầm mong đợi của Toyota châu Âu. Trả lời phỏng vấn của tờ Automotive News,người đứng đầu phụ trách hoạt động kinh doanh tại châu Âu của Toyota Didier Leroy, cho biết hãng đã bị thua lỗ nặng nề do khủng hoảng tài chính trầm trọng ở châu Âu những năm 2008-2011. Chính vì vậy, trong 2 năm tiếp theo 2012-2013, Toyota đã buộc phải cắt giảm số lượng lao động tại một số nhà máy của hãng ở khu vực này, đồng thời chuyển hướng tăng cường đầu tư vào các mẫu xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu như Auris và Yaris. Thậm chí, hãng xe hơi Nhật Bản còn dự kiến sẽ đà thua lỗ của hãng tại lục địa già sẽ còn tiếp tục kéo dài đến khoảng năm 2015.
 
“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện này là làm thế nào để phục hồi hoạt động kinh doanh tại châu Âu càng sớm càng tốt”, ông Leroy nói.
 
Ngoài ra, ông Leroy còn cho biết thêm một trong những nhân tố tạo nên thành công ngoài dự kiến của Toyota tại châu Âu trong năm tài chính 2013 chính là chiến lược tập trung phát triển và sản xuất các dòng xe hybrid thân thiện với môi trường. Hiện tại, các mẫu xe hybrid đang chiếm khoảng 20% tổng lượng xe bán ra của hãng, trong đó tại khu vực châu Âu chiếm tới 70%. Trước đà khởi sắc của năm 2013, Toyota dự kiến sẽ bán được hơn 865.000 chiếc xe ở châu Âu trong năm nay, tăng so với mức 847.530 chiếc trong năm 2013.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn