Lái xe an toàn hơn, hành trình thú vị hơn với thế hệ sản phẩm mới của Pioneer

Ngay trước ngày khai mạc Triển lãm Xe hơi Quốc tế Indonesia 2012, Pioneer đã ra mắt loạt sản phẩm âm thanh xe hơi thế hệ mới 2012-2013 với 4 mẫu màn hình cảm ứng, 8 mẫu CD-receiver và nhiều loại loa, ampli khác nhau. Trong đó, đáng chú ý nhất là tất cả các mẫu màn hình cảm ứng và CD-receiver đều có thể kết nối với các thiết bị chạy HĐH iOS hoặc Android.

Tối 19/8 tại khách sạn Shangi-La (Jakarta, Indonesia), Pioneer chính thức ra mắt thế hệ sản phẩm âm thanh xe hơi 2012-2013. Những sản phẩm này nằm trong dự án của Pioneer nhằm “biến” xe hơi bình thường thành “những chiếc xe được kết nối” (connected car) với khả năng kết nối và sử dụng trực tiếp các ứng dụng của smartphone.
 
Không còn là những màn hình LCD thông thường, 4 mẫu màn hình 7 inch và 6,1 inch trong series AVH (Audio Video Receivers) đều là những màn hình cảm ứng đa điểm. Các màn hình đều có thể kết nối (bằng cáp) với thiết bị sử dụng HĐH iOS của Apple như iPhone, iPad, iPod để chạy trực tiếp các ứng dụng tiện ích cho xe hơi như điều hướng, nghe nhạc, xem phim trực tuyến… Một trong những tiện ích thân thiện đối với giới lái xe chính là việc có thể điều khiển iPhone thông qua màn hình cảm ứng 7 inch của Pioneer. Điều này đồng nghĩa với việc vừa lái xe, vừa có thể sử dụng smartphone một cách an toàn do các thông số và tính năng của điện thoại đều được hiển thị trên màn hình tiện cho việc quan sát. Ngoài ra, với tính năng này, lái xe cũng không sợ bị “tuýt còi” vì tội vừa chạy xe, vừa sử dụng điện thoại.
 
Tại buổi thuyết trình, chuyên gia kỹ thuật của Pioneer đã trình diễn 2 phần mềm xử lý âm thanh mới được tích hợp trên hệ thống màn hình AVH. Chương trình MIXTRAX hoạt động như một DJ tự động, ghép nối các bản nhạc trong toàn bộ ablum lại với nhau một cách ngẫu nhiên để tạo nên một bản nhạc dài, liên tục, đảm bảo không có một khoảnh khắc nào bị trùng xuống vì thời gian ngắt giữa 2 track nhạc. Ngoài ra, phần mềm điều khiển equalizer  thông minh cho phép người dùng chỉ bằng một nét vẽ tay lên màn hình (dạng chữ U, V, N, W...) là có thể căn chỉnh nhanh âm thanh theo ý muốn.
 
 
Toàn bộ 8 sản phẩm đầu đọc tích hợp ampli mã FH và DEH ra mắt lần này đều sử dụng sò MosFet ở tầng công suất, cho âm thanh mạnh mẽ và trung thực. Thông tin hiển thị trên các sản phẩm này được thiết kế với khả năng “bẻ góc” cho các thông số luôn hiển thị theo phương vuông góc với mắt nhìn của lái xe. Như vậy người lái không phải nhấp nhổm hoặc hướng hẳn tầm nhìn vào màn hình receiver để đọc thông số mà chỉ cần liếc nhẹ, các con số sẽ tự bẻ góc theo phương nhìn tạo hình nổi 3D khiến người lái luôn có cảm giác như đang nhìn trực diện với mọi góc nhìn khác nhau.
 
Ngoài ra, tại sự kiện này, Pioneer cũng ra mắt hàng loạt mẫu loa mới dòng TS-A với khả năng tái hiện âm thanh nổi 3 chiều, song song với những ampli chạy mạch class D công suất lớn.
Theo quan sát của chúng tôi, với những tính năng mới phù hợp xu hướng phát triển của công nghệ , với triết lý phù hợp lợi ích của khách hàng, các sản phẩm trong lần ra mắt này của Pioneer đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía các nhà phân phối thuộc nhiều thị trường khác nhau trên thế giới. Như vậy, nhiều khả năng Pioneer sẽ nhanh chóng có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, hiện Pioneer chưa tiết lộ giá bán chính thức cho từng sản phẩm.
 
Trên thị trường Việt Nam, Pioneer đang là nhà cung cấp thiết bị âm thanh cho hai hãng xe hơi được đánh giá cao về chất lượng là Mercedes và Ford. Không loại trừ khả năng, những chiếc xe xuất xưởng trong năm 2013 của 2 hãng trên sẽ được trang bị những sản phẩm thế hệ mới nhất này.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn