Honda tiếp bước Toyota thu hồi xe lỗi túi khí trên toàn cầu

Có vẻ như Toyota không phải hãng duy nhất phải thu hồi túi khí của Takata trong thời gian gần đây. Một nguồn tin nội bộ của Honda ở Nhật Bản cho biết công ty đang tiến gần đến một ‘chiến dịch’ thu hồi toàn cầu bắt đầu từ cuối tháng 6.

thu hồi xe lỗi túi khí trên toàn cầu
Một nguồn tin giấu tên của hãng xe Honda tiết lộ với Automotive News rằng công ty đang thực hiện một cuộc điều tra nội bộ vào những chiếc xe có nguy cơ bị ảnh hưởng, đồng thời làm việc với Takata để thu thập thêm thông tin.
 
Cuộc điều tra có thể liên quan đến hơn 1,14 triệu  ô tôHonda trên toàn thế giới, bao gồm cả lần thu hồi đầu tiên vào tháng 4/2013. Trong số đó có tới 561.000 xe tại thị trường Mỹ.
 
Tuần trước, hãng xe Toyota đã ra thông báo thu hồi hơn 2 triệu xe trên toàn cầu, bao gồm 844.277 xe bán cho khách hàng Mỹ do bộ phận kích nổ trong túi khí của Takata được phát hiện dễ dây cháy nổ và làm bị thương người ngồi trên xe. Đã có 6 sự cố được báo cáo tại Florida, Puerto Rico. Ngay sau đó, cơ quan quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đã tiến hành một cuộc đánh giá sơ bộ và bắt đầu lấy điều tra các xe bị ảnh hưởng từ các hãng Toyota, Honda, Mazda, Nissan, Chrysler. Bản thân Takata cũng bị đưa vào một cuộc điều tra của.
 
Trả lời báo chí, Honda cho biết: “Honda biết NHTSA đã bắt đầu cuộc đánh giá liên quan đến một loạt nhà sản xuất sử dụng túi khí được cung cấp bởi Takata. Honda sẽ hợp tác với cơ quan trong quá trình điều tra và tiếp tục cuộc đánh giá nội bộ dựa trên những thông tin sẵn có”.
 
Nếu kết luận của cơ quan điều tra tìm ra lỗi dây chuyền của hãng cung cấp túi khí Takata thì đây sẽ là đợt thu hồi xe lớn nhất trong lịch sử liên quan cùng một lúc nhiều hãng xe. Năm 2010, hãng Honda cũng từng phải thu hồi gần nửa triệu xe tại Mỹ, Nhật, Úc vì liên quan đến túi khí của Takata trục trặc, có thể văng mảnh vỡ của bơm vào người điều khiển.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn