Gần Tết, xe nhập khẩu ồ ạt về nước

Nửa đầu tháng 1/2019, cả nước nhập khẩu gần 6.400 xe ôtô nguyên chiếc các loại, tăng tới 135 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Nguồn: Báo Giao thông
 
Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy từ ngày 1/1 đến ngày 15/1/2019, số lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam đạt 6.362 xe, với tổng trị giá gần 158 triệu USD. Như vậy, xe nhập đã tăng 135 lần về lượng, kim ngạch cũng tăng 29 lần so với cùng kỳ năm 2018 chỉ ghi nhận có 47 chiếc (trong đó chỉ 5 chiếc xe du lịch) với tổng giá trị gần 5,5 triệu USD qua cửa Hải quan.
 
Sự gia tăng đột biến cũng không khó lý giải bởi đầu những tháng đầu năm 2018 là khoảng thời gian xe nhập bị ách tắc do những rào cản của Nghị định 116 cùng Thông tư 03. Tình hình khi ấy đã được dự báo từ trước, khi Toyota và Honda tuyên bố ngừng nhập khẩu xe hơi vào Việt Nam do vướng mắc từ Nghị định mới. Mặc dù sau đó, Honda đã nhanh chóng có được giấy tờ cần thiết nhưng cũng phải từ giữa năm 2018 trở đi, hoạt động nhập khẩu mới thực sự được nối lại, các lô hàng lần lượt được làm thủ tục thông quan và đến tay người dùng. Trong khi đó, lại có nhận định cho rằng việc tạm dừng nhập khẩu đầu năm 2018 là do các hãng tự điều chỉnh nhằm “thích ứng” trước việc thuế nhập khẩu hàng hóa từ các nước trong ASEAN về 0%.
 
Trong gần 6.400 xe về nước nửa tháng đầu năm 2019, xe dưới 9 chỗ ngồi chiếm 67% với 4.264 chiếc, trị giá 95,9 triệu USD. Phân khúc xe trên 9 chỗ ngồi cũng có dấu hiệu tích cực khi đạt 90 chiếc, trị giá 2,79 triệu USD.
 
Ở phân khúc xe tải và bán tải, số lượng xe “ngoại” cập cảng đạt 1.820 chiếc, kim ngạch 42,7 triệu USD. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến kết quả này nằm ở nhu cầu sắm xe chơi Tết tăng cao. Bên cạnh đó, đề xuất tăng lệ phí trước bạ đối với phân khúc bán tải vào năm 2019 cũng khiến nhiều người quyết định mua xe sớm.