Ford “mạnh tay” giảm nền tảng để tiết kiệm chi phí

Sử dụng chung nền tảng là một trong những cách hiệu quả để cắt giảm chi phí cũng như sự phức tạp. Bởi vậy, giống như nhiều hãng xe khác, Ford dự định sẽ sử dụng 8 nền tảng trên toàn cầu, thay vì con số 27 như hiện tại.

Ford Edge
Theo Raj Nair, Phó chủ tịch kế hoạch toàn cầu của Ford, hãng dự định đến năm 2016 sẽ sử dụng 9 nền tảng, thay vì con số 27 ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên,  CEO Mark Fields quyết định cắt giảm mạnh tay hơn nữa. Ông cho biết: “Chúng tôi đã đi xa hơn thế và quyết định chỉ sử dụng 8 nền tảng. Điều đó sẽ mang lại nhiều lợi ích khi có thể cải thiện tốc độ ra mắt các dòng xe mới”.
 
Detroit News cho biết trong năm nay, hãng xe Mỹ sẽ ra mắt không dưới 15 sản phẩm mới trên toàn cầu, một trong số đó là 2015 Edge crossover. Theo dự tính, 7 mẫu xe mới sẽ có mặt ở thị trường Bắc Mỹ, 4 ở Nam Mỹ, 10 ở châu Âu và nhiều nhất là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương với con số 18.  Các con số không hoàn toàn trùng khớp bởi một số xe sẽ được đưa đến nhiều khu vực.
 
Ông Fields cho biết thêm: “Chúng tôi đã có một kế hoạch sản phẩm đầy đủ. Mục tiêu hướng đến của chúng tôi trong năm nay là tăng lợi nhuận. 2015 là một năm quan trọng và Ford đang kỳ vọng vào sự tăng trưởng đáng kể dựa trên những sản phẩm tuyệt vời”.
 
Không riêng Ford mà nhiều  “ông lớn” khác trong ngành công nghiệp như BMW, Fiat Chrysler… đều đã áp dụng “chiến lược” cắt giảm nền tảng. Để tiết kiệm chi chí cũng như thời gian sản xuất, GM thậm chí dự tính sẽ giảm từ 26 nền tảng xuống còn 4 nền tảng vào năm 2025.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn