Ford ‘giảm cân’ F-150 bằng cửa trượt mới

Mẫu xe bán tải ăn khách nhất nước Mỹ Ford F-150 đã được giảm trọng lượng đáng kể khi có thân làm bằng nhôm. Nay nó còn tiếp tục nhẹ đi khi được trang bị hệ thống cửa kính hậu dạng trượt chạy bằng điện.

 
Là sự hợp tác giữa Ford và công ty cung cấp thiết bị Magna International, hệ thống cửa sổ dạng trượt chạy điện này sẽ cung cấp khả năng quan sát phía sau tốt hơn, đồng thời giảm trọng lượng xe và sự phức tạp trong quá trình sản xuất.
 
Ở cửa sổ truyền thống luôn có ba tấm kính: bên trái, bên phải và tấm trượt ở giữa. Tất cả các bộ phận này liên kết với nhau bằng một cấu trúc và đòi hỏi rất nhiều thành phần. Trong khi đó, ở cửa sổ phía sau dạng trượt của Ford F-150 chỉ gồm hai phần là tấm kính trượt và phần bao xung quanh.
 
Có cùng kích thước với cửa sổ truyền thống, nhưng nó còn có khả năng liên tục xóa mờ cho tấm kính lớn phía sau của xe. Cửa sổ trượt sẽ đóng/mở thông qua một nút bấm.
 
Ông Troy Tooker, người chịu trách nhiệm thiết kế của Magna International cho biết: “Chúng tôi thiết kế cửa sổ trượt không chỉ để mang đến một cái nhìn mới và cải thiện chức năng, mà còn mang đến một xu hướng mới cho thị trường xe bán tải”.
 
Hình ảnh cửa sổ truyền thống của chiếc Ford F-150:
 
 
Hình ảnh về cửa sổ trượt chạy điện mới trên chiếc Ford F-150:
 
 
 
 
 
Video quảng cáo về hệ thống cửa trượt điện mới trên Ford F-150:
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn