Ford chi 1,4 tỷ USD phát triển hộp số 10 cấp cho F-150

Ngày 26/4, Ford cho biết sẽ chi số tiền 1,4 tỷ USD thuê nhân lực và nâng cấp một nhà máy ở Detroit để phát triển hộp số 10 cấp cho F-150 2017.

Hãng xe Ford F-150
Ảnh đại diện
 
Thông báo xuất hiện khoảng 3 tuần sau khi Ford tiết lộ dự định chi 1,5 tỷ USD để xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô mới tại Mexico nhưng bị ứng cử viên Tổng thống Donald Trump cùng Chủ tịch UAW là Dennis Williams lên tiếng phản đối.
 
Theo kế hoạch, hộp số mới sẽ được sử dụng trên  F-150 Raptor và các phiên bản khác của mẫu xe bán tải từ mùa thu năm nay. Đây là khoản đầu tư riêng lẻ lớn nhất trong tổng số 9 tỷ USD hãng xe Mỹ cam kết sẽ dùng để phục vụ hoạt động sản xuất theo thỏa thuận mà hãng đã ký kết với Nghiệp đoàn Công nhân ngành ô tô Mỹ (UAW) vào cuối năm ngoái.
 
Thỏa thuận còn yêu cầu Ford phát triển 3 hệ truyền động mới tại nhà máy và đầu tư số tiền 1,8 tỷ USD đến năm 2019. Hãng thông báo dây chuyền sản xuất các hộp số 6 cấp cho Mustang, Transit, F-150 và Expedition vẫn tiếp tục.
 
Bên cạnh đó, hãng xe Ford cũng bỏ ra khoản tiền 200 triệu USD tu sửa nhà máy lắp ráp Ohio để sản xuất dòng ô tô tải Super Duty. Công ty cho biết sẽ tạo ra 150 việc làm cho người lao động.
 
Jimmy Settles, Phó chủ tịch UAW, cho rằng: “Tôi rất vui khi thông qua thỏa thuận với Ford, chúng tôi có thể đảm bảo một khoản đầu tư đáng kể cho cộng đồng khu vực Đông Nam Michigan và Đông Bắc Ohio”.
 
Hoạt động sản xuất hộp số 10 cấp mà Ford hợp tác cùng GM dự tính bắt đầu vào tháng 6 năm nay. Các quan chức phụ trách phát triển kinh tế Michigan cũng đã thông qua các ưu đãi thuế trị giá 23,7 triệu USD cho dự án đầu tư.