Chevrolet Volt giành giải “Xe châu Âu của năm”

Chevrolet Volt có thể không bán chạy, không được chuộng ở châu Âu nhưng lại được bầu chọn là “Xe châu Âu của năm” hôm 5/3, ngay trước khi Triển lãm ôtô Geneva 2012 khai mạc.

Giải thưởng được chia sẻ với người anh em sinh đôi của châu Âu, chiếc xe Opel Ampera. Điểm số mà Volt/Ampera giành được từ ban giám khảo là các nhà báo chuyên viết về ôtô ở châu Âu là 330 điểm. Xếp phía sau là VW Up 281 điểm, và Ford Focus, 256 điểm.
 
Năm ngoái, Volt cũng giành chiến thắng với giải thưởng “Xe Bắc Mỹ của năm 2011”,  đồng thời cũng nhận danh hiệu xe của năm của các trang web ôtô nổi tiếng như Motor Trend, Automobiles  và giải “Xe xanh của năm” do tạp chí Green cars trao tặng.
 
Tuy nhiên, với danh hiệu mới vừa được trao, Chevrolet Volt đã rơi vào trung tâm của một trong những tranh cãi liên quan. Đầu tiên là thông tin về một cuộc điều tra của Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) về một đám cháy của hệ thống pin nhưng đã xác định lỗi không phải do xe, nhưng dẫn đến việc chiếc Opel Ampera bị trì hoãn sản xuất. Lý do mà GM đưa ra là do lượng xe bán chậm. Câu chuyện thứ hai được bàn đến là châu Âu vốn không phải là thị trường chính của Volt hay Ampera.
 
 
Giải thưởng “Xe châu Âu của năm 2012” có 35 ứng cử viên, qua nhiều vòng bầu chọn, các mẫu xe lọt vào chung kết gồm Chevrolet Volt, Citroen DS5, Fiat Panda, Ford Focus, Opel (Vauxhall) Ampera, Range Rover Evoque, Toyota Yaris và Volkswagen Up.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn