CEO Mercedes Mỹ chê hãng xe điện Tesla “tiềm năng hạn chế”

Không quá khó hiểu khi việc hãng xe điện nước Mỹ Tesla vắng mặt trong sự kiện xe hơi quan trọng như Triển lãm New York Auto Show có thể khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ và băn khoăn muốn tìm hiểu lý do thực sự. Tuy nhiên, việc ông chủ hãng xe sang Mercedes tại Mỹ nhân cơ hội này để chỉ trích Tesla lại càng khiến nhiều người bất ngờ hơn bởi 2 hãng xe này từng có một thời là “cộng sự”.

 
Có lẽ CEO Mercedes Mỹ Steve Cannon đã quên mất một điều rằng trước đó chính Mercedes từng đề nghị “bắt tay” hợp tác với Tesla nhằm nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của hãng trong phân khúc xe điện với đối thủ đồng hương BMW. Hơn nữa, Tesla cũng đã mua một số phụ tùng của Mercedes cho mẫu xe điện nổi tiếng Model S. Kết quả là trả lời phỏng vấn của báo giới tại  Triển lãm New York Auto Show 2014  hôm 17/4, Cannon đã thẳng thắn cho rằng tương lai của Tesla là rất “hạn chế”.
 
Theo đó, ông Cannon cho rằng không phủ nhận Tesla là một hãng xe điện khá tuyệt. Tuy nhiên, dẫu sao Tesla cũng vẫn chỉ là một trong số rất nhiều nhà sản xuất xe hơi tại Silicon Valley. Thậm chí, ông Cannon còn tự tin cho rằng liệu một khi các đối thủ lớn như Mercedes và Porsche tràn vào thị trường xe điện hạng sang thì Tesla có giữ nổi vị thế như hiện nay.
 
Lý giải về nhận định này, CEO Mercedes Mỹ cho rằng hãng xe điện của Elon Musk không có mạng lưới hoạt động, trong khi hệ thống đại lý thì quá nhỏ để có thể cung cấp những dịch vụ tốt nhất tới cho khách hàng. Đồng thời, ông chủ Mercedes Mỹ cũng nhấn mạnh: “Thời gian sẽ chứng minh những thành công  về lâu dài của Tesla”.
 
Sau một loạt những chỉ trích “dìm hàng” Tesla, đương nhiên ông Cannon sẽ không quên “nâng tầm” cho thương hiệu Mercedes tại Mỹ. Theo ông Cannon, Mercedes sở hữu hệ thống đại lý rộng rãi cùng nhiều kinh nghiệm phục vụ các khách hàng trong phân khúc thị trường xe sang nên họ tự tin có thể mang tới cho người dùng những dịch vụ tốt nhất. Ông Cannon cho biết trong thời gian tới Mercedes sẽ cho ra mắt nhiều mẫu xe điện mới thân thiện với môi trường nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng cao của người dùng.
 
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên một hãng xe sang của Đức “khiêu chiến” với hãng xe điện của Mỹ Tesla. Năm ngoái, Audi cũng tung ra một loạt những phân tích phản bác lại tuyên bố của Tesla cho rằng Model S là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc xe điện. Tuy nhiên, rõ ràng, người tiêu dùng cũng có chính kiến riêng của họ và đúng như CEO Mercedes Mỹ Cannon nói thời gian sẽ là đáp án tốt nhất để chứng minh hãng xe nào chiếm được cảm tình của người dùng nhất.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn