Audi là thương hiệu xe sáng tạo nhất 2016

Tại lễ trao giải thưởng “Automotive Innovations Award” (giải thưởng tôn vinh sự sáng tạo của các hãng xe hơi) diễn ra tại Frankfurt (Đức), Audi đã vượt qua hơn 50 thương hiệu xe được đề cử để giành giải thưởng quan trọng nhất: Thương hiệu xe sáng tạo nhất toàn cầu.

Audi là thương hiệu sáng tạo nhất 2016
 
 
Tại lễ trao giải: (Từ trái sang) Felix Kuhnert – Người sáng lập Công ty Pricewaterhouse Coopers AG; Tiến sĩ Stefan Knirsch, thành viên ban Giám đốc Phụ trách Phát triển của Audi AG; Barbara Hahlweg – người công bố giải; Tiến sĩ, Chuyên gia Stefan Bratzel – Tổng giám đốc Trung tâm quản lý xe hơi.
 
Bên cạnh giải thưởng chính, hãng xe sang của Đức còn giành thêm 2 chiến thắng ở các hạng mục “Connected Car” (Xe kết nối) và “”Vehicle Concepts/Body” (Xe ý tưởng). Không chỉ vậy, Audi còn giành vị trí thứ 2 trong 2 hạng mục khác là “Conventional Drives” (Hệ truyền động thông thường) và “Alternative Drives” (Hệ truyền động cải tiến) và giành vị trí thứ 3 cho hạng mục “Innovation Strongest Model” (Phiên bản xe sáng tạo nhất) với mẫu xe Q7. Với những thành tích ấn tượng trên, Audi đã góp phần nâng tổng số chiến thắng lên con số 4 cho tập đoàn ô tô Volkswagen.
 
Phát biểu tại lễ trao giải thưởng,Tiến sĩ Stefan Knirsch, thành viên ban quản lý phụ trách mảng phát triển Kỹ thuật của Audi AG, nhấn mạnh: “ Những giải thưởng này là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của chúng tôi. Chúng tôi hiện là một trong những thương hiệu xe hàng đầu trong lĩnh vực phát triển hệ thống lái tự động, kết cấu siêu nhẹ, các công nghệ kết nối, hỗ trợ người lái và tự lái – và chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực để duy trì phương châm tiên phong trong công nghệ“.
 
Trong khi đó, ông Laurent Genet - Tổng giám đốc, nhà nhập khẩu Audi tại Việt Nam – cho biết, chiến thắng này của Audi là động lực để giúp Audi Việt Nam tổ chức thành công sự kiện Audi Progressive sẽ được diễn ra vào tháng 6 tới tại Hà Nội.
 
Giải thưởng Automotive Innovations Award 2016 là giải thưởng thường niên lần thứ 5 được tổ chức bởi Trung tâm nghiên cứu quản lý ô tô (CAM) và Công ty PricewaterhouseCoopers AG (PwC). Tham gia lễ trao giải có hơn 1.400 bằng sáng chế đến từ hơn 50 thương hiệu xe hơi trên phạm vi toàn cầu.