Tiêu thụ ôtô tháng 10/2018 tăng gần 20%

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy tháng 10/2018, lượng tiêu thụ trên toàn thị trường đạt 28.899 xe, tăng 21% so với tháng 9 và tăng 18% so với cùng kỳ.

 
Con số trên bao gồm 21.288 xe du lịch, 7.096 xe thương mại, 515 xe chuyên dụng. Như vậy, so với tháng liền trước, xe du lịch đã tăng 25%, xe thương mại giảm 7%, trong khi xe chuyên dụng tăng 31%.
 
Thực tế cho thấy càng về những tháng cuối năm, tiêu thụ xe nhập khẩu càng có dấu hiệu tăng tốc. Cụ thể, kết thúc tháng vừa qua, nếu xe lắp ráp trong nước chỉ tăng 2% lên 17.599 xe, xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng tới 49% lên 11.300 phương tiện.
 
Xét về nhà phân phối, với kết quả 8.426 xe, Toyota đã có bước đột phá khi leo lên dẫn đầu thị trường. Thaco bị đẩy xuống thứ hai với 8.175 xe đến tay khách hàng. Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hyundai Thành Công (6.510 xe), Honda (3.475 xe), Ford (2.574 xe)...
 
Cộng dồn từ đầu năm, người Việt tiêu thụ tổng cộng 223,326 xe ôtô các loại, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Trong đó, xe du lịch đạt 150.797 chiếc (tăng 13%), xe thương mại đạt 66.334 chiếc (giảm 19%). Còn lại là 6.195 xe chuyên dụng, giảm 44%.
 
Dù có dấu hiệu tích cực những tháng gần đây nhưng nhìn chung, tính đến thời điểm hiện tại, xe nhập vẫn chưa thể cạnh tranh với xe lắp ráp. Từ tháng 1 đến hết tháng 10/2018, lượng tiêu thụ xe “nội” tăng 11% lên 174.660 chiếc, trái ngược với mức giảm 22% xuống 49.756 chiếc ở xe “ngoại”.