Chặng 5 MotoGP 2020: Maverick Vinales “bỏ xe” ở tốc độ hơn 200km/h vì hệ thống phanh

Bên cạnh chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Miguel Oliveira, sự chú ý tiếp tục dành cho sự cố “bỏ xe” của Maverick Vinales.  

 
Đường đua khốc liệt Red Bull Ring luôn ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ với những sự cố ngoài ý muốn của các giải thi đấu tốc độ hàng đầu thế giới. Từ các sự cố nổ lốp của F1 hay gần đây nhất là pha va chạm kinh hoàng của hai tay đua Johann Zarco và Franco Morbidelli tại chặng 4 mùa giải MotoGP 2020.
 
 
 
Trong chặng đua cách đây hơn một tuần, chính Maverick Vinales và người đồng đội Valentino Rossi “suýt” trở thành nạn nhân bất đắc dĩ thì ở chặng đua lần này, tay đua người Tây Ban Nha đã phải trực tiếp trải nghiệm tình huống vô cùng nguy hiểm.
 
 
 
Cụ thể, ở vòng 17, Turn 1 ngày đua chính thức, tay đua Maverick Vinales đã có một tình huống nhảy khỏi xe ở vận tốc trên 200 km/h ngay khi vừa chuẩn bị vào khúc cua. Chiếc Yamaha YZR- M1 hư hỏng nặng sau khi lao thẳng vào tường và bốc cháy dữ dội. Tay đua của đội Monster Energy Yamaha trượt dài trên đường đua và may mắn không gặp phải bất kì chấn thương đáng tiếc nào. Các mảnh vỡ từ chiếc xe bay khắp nơi và chính tay đua chứng kiến pha va chạm là Alex Marquez cũng cảm thấy sợ. Cờ đỏ đã được phất trong 2 chặng đua liên tiếp tại Red Bull Ring khiến chặng đua phải tạm dừng.
 
 
 
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hệ thống phanh trên chiếc YZR- M1 của Vinales gặp vấn đề và tay đua này không thể giảm tốc độ để vào cua. Trước đó một vài vòng, Vinales cũng đã bắt đầu cảm nhận được vấn đề ở hệ thống phanh và có ra dấu hiệu gặp sự cố, tuy nhiên tất cả mọi thứ bất ngờ hoạt động tốt trở lại nên anh đã quyết định tăng tốc để thi đấu tiếp. Nhưng đến vòng 17, hệ thống phanh của tay đua người Tây Ban Nha đã bị hỏng hoàn toàn và đây là lần đầu tiên anh gặp phải sự cố như vậy nên buộc phải nhảy ra khỏi xe.
 
 
 
Sự cố đáng tiếc khiến cho Maverick Vinales là tay đua duy nhất phải bỏ cuộc tại Styria GP, qua đó không giành được bất kì điểm số nào và chấp nhận tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng cá nhân mùa giải MotoGP 2020. Chặng đua vừa qua cũng chứng kiến chiến thắng lần đầu tiên của Miguel Oliveira đến từ đội Red Bull KTM Racing và hai vị trí còn lại trên bục Podium thuộc về Jack Miller của Ducati và của Pol Esparago cũng của Red Bull KTM Racing. Việc các tay đua thi nhau giành điểm số đã khiến cục diện trên bảng xếp hạng đang dần thu hẹp và tăng mức độ kịch tính cho những chặng đua kế tiếp. Chặng đua tiếp theo tại San Marino GP sẽ diễn ra vào ngày 13/09.