Toyota có thể trang bị hộp số sàn giả lập cho xe điện

Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản có thể trang bị hộp số sàn giả lập cho xe điện trong thời gian tới sau khi nộp 8 bằng sáng chế lên Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO).

 
Những bằng sáng chế mà Toyota nộp lên USPTO xuất hiện trên diễn đàn chuyên về xe điện Toyota bZ. Hình ảnh có trong hồ sơ đăng ký bằng sáng chế cho thấy thiết kế tích hợp nhiều công nghệ, trong đó có mô phỏng bàn đạp ly hợp, mô phỏng cần số và một phương pháp bắt chước trải nghiệm lái của hộp số sàn trên ôtô trang bị động cơ đốt trong.
 
Toyota cũng được cho là sẽ thiết lập hệ thống với ba chế độ khác nhau. Theo đó, một chế độ yêu cầu người lái phải sử dụng cả bàn đạp ly hợp và cần số. Chế độ thứ hai bỏ qua bàn đạp ly hợp (có thể dùng khi đỗ xe, lùi hoặc khi tắc đường). Chế độ thứ ba không cần bàn đạp ly hợp và cần số. Ở chế độ thứ ba này, dường như mọi tính năng được xử lý tự động. Vì thế, chiếc xe giống như ôtô trang bị động cơ đốt trong với hộp số tự động.
 
Toyota chưa lên tiếng bình luận trước thông tin này, nên chưa rõ nhà sản xuất ô tô Nhật Bản có hiện thực hóa ý tưởng này hay không. Nếu có, thì sẽ được áp dụng trên mẫu ôtô nào. Dù vậy, ý tưởng chuyển đổi giữa các chế độ sang số bằng tay và số tự động có thể khiến tín đồ xe xăng thú vị.