Lốp không hơi: Sợ gì nỗi lo đinh tặc!

Trong tương lai không xa, nạn đinh tặc sẽ không còn là nỗi lo thường trực của những tài xế khi lốp xe không hơi hứa hẹn sắp được sử dụng rộng rãi.

lốp không hơi i Flex
 
Hãng lốp Hàn Quốc Hankook vừa cho ra mắt phiên bản lốp không hơi iFlex, hứa hẹn sẽ đi vào sản xuất hàng loạt nếu nhận được phản ứng tốt từ khách hàng. Loại lốp làm từ cao su này sẽ biến dạng khi gặp bề mặt cứng nên sẽ giảm xóc, đồng thời không bị xẹp nếu chẳng may dính phải đinh. Hiện Hankook không tiết lộ chi tiết các thông số của iFlex, song hãng này cho biết nó có thể sớm được trang bị như bánh xe tiêu chuẩn trong một tương lai gần.
 
Theo Hankook, iFlex đang trong quá trình thử nghiệm ở cục nghiên cứu và phát triển Hàn Quốc. Lốp xe không cần hơi này được trải qua những bài thử nghiệm gắt gao ở tốc độ lên đến gần 130km/h nhằm đánh giá mọi phương diện như độ bền, tính ổn định và hiệu suất ở đường gồ ghề. Bên cạnh việc sản xuất phiên bản chính cỡ lớn, iFlex cũng đang được phát triển một phiên bản mới với vân nhỏ hơn bằng cacbon. Ngoài ra, hãng lốp Hàn Quốc cũng nghiên cứu phát triển những lốp xe từ vật liệu thân thiện môi trường và dễ tái chế hơn.
 
lốp không hơi
Lốp không hơi của Michelin hiện mới chỉ được ứng dụng cho dòng xe địa hình 4 bánh
 
Thực tế, Hankook không phải là hãng lốp đầu tiên phát triển dòng lốp không hơi. Thuật ngữ “Lốp không hơi” – Airless tire – lần đầu được đưa ra bởi hãng lốp đến từ Pháp Michelin. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có một nhà máy sản xuất tại Mỹ là Polaris giới thiệu phiên bản lốp đặc biệt này cho chiếc xe địa hình 4 bánh. Hankook là hãng lốp mới nhất tuyên bố chuẩn bị sản xuất hàng loạt lốp không hơi trong tương lai.
 
Rõ ràng, khi loại lốp này được sử dụng rộng rãi thì người tiêu dùng Việt Nam cũng được vơi đi nỗi lo đối phó với nạn đinh tặc vẫn đang tái diễn trên nhiều cung đường.