Nhập khẩu ôtô “tạm nghỉ” sau một tuần sôi động

Sau những ngày ồ ạt về nước, số lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc trong tuần qua giảm tới 70%.

Tình hình nhập khẩu ôtô trong tháng 8/2018. Ảnh: Báo Hải quan
 
Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải qua cho thấy trong tuần từ ngày 17 đến 23/8, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 1.116 ôtô nguyên chiếc các loại, trị giá 26,66 USD, chỉ tương đương một phần ba cả về lượng và giá trị so với tuần liền trước (3.723 xe, 89,1 triệu USD). Đây cũng là tuần có lượng xe nhập khẩu thấp nhất kể từ đầu tháng 8 đến nay.
 
Xe nhập chủ yếu có nguồn gốc Thái Lan và Indonesia, các con số lần lượt 569 chiếc và 393 chiếc. Hai thị trường này đã chiếm tới 86% tổng số xe nhập khẩu vào Việt Nam tuần vừa qua.
 
Trong số 1.116 xe có 118 xe dưới 9 chỗ ngồi, trị giá 3,5 triệu USD. Tất cả đều được làm thủ tục tại khu vực cảng TP.HCM với 89 xe đến từ Thái Lan, 29 xe đến từ Trung Quốc.
 
Các doanh nghiệp cũng nhập về 3 xe tải, trị giá trên 632 nghìn USD, một sự “xuống dốc” so với mức kỷ lục 1.840 xe của tuần trước đó.
 
Ngoài ra còn có 8 xe chuyên dụng với giá trị khai báo gần 1,8 triệu USD, gồm 5 xe nhập từ Trung Quốc, 2 xe từ Hàn Quốc và 1 xe từ Úc.
 
Những tuần gần đây, xe nhập luôn ở tình trạng lên xuống thất thường, phần lớn do tác động từ Nghị định 116 khiến hoạt động nhập khẩu bị xáo trộn. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7/2018, lĩnh vực này có tín hiệu khởi sắc sau nửa năm im ắng. Chỉ trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8, số lượng xe cập cảng đã đạt 12 nghìn chiếc, chiếm gần một nửa số xe cả nước nhập về từ tháng 1.