Royal Enfield Himalayan 450 mới lộ diện trên đường thử

Himalayan 450, là dòng xe off-road đang được mong đợi nhất của Royal Enfield, tiếp tục trải qua những bài thử nghiệm trước khi chính thức ra mắt.

 
Mới đây, World Wide Web đã đăng tải những hình ảnh chụp nguyên mẫu Royal Enfield Himalayan 450 cung cấp cho các chuyên gia lái thử xe, cho thấy sơ lược kiểu dáng đuôi xe và hệ thống ống xả mới. Theo đó, đối thủ của KTM 390 Adventure có thể lắp ống xả nhỏ gọn và ngắn hơn so với người anh em Himalayan 411. Trong khi đó, đuôi xe có đèn xi nhan LED mới với thiết kế chưa từng xuất hiện trên bất kỳ chiếc môtô Royal Enfield đã sản xuất.
 
Ngoài ra, loạt hình ảnh trước đó đã phác thảo mẫu môtô phân khối lớn Royal Enfield Himalayan 450 có thiết kế đậm chất xe thể thao địa hình, với chắn bùn trước kiểu mỏ vịt, đèn pha tròn, kính chắn gió ngắn, yên xe tách rời, ống xả bên hông đặt cao…
 
 
Các trang bị khác có thể thấy rõ gồm phuộc trước hành trình ngược, giảm xóc đơn phía sau, phanh đĩa dành cho cả bánh trước và sau, bánh nan hoa. Hình ảnh nguyên mẫu cho thấy Royal Enfield Himalayan 450 đã khá hoàn thiện, sẵn sàng đi vào sản xuất thực tế.
 
Theo một số nguồn tin, Royal Enfield Himalayan 450 sẽ trang bị động cơ xy-lanh đơn, công suất tối đa khoảng 40 mã lực, là mức công suất phù hợp mục tiêu mà Royal Enfield hướng tới đó là phân khúc môtô tầm trung nhằm tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
 
Royal Enfield Himalayan 450 dự kiến ra mắt vào năm sau, có thể là tại triển lãm Auto Expo 2023 tại Delhi (Ấn Độ) với giá bán cạnh tranh hơn so với đối thủ KTM 390 Adventure.