Ôtô điện chạy được trên mặt nước phù hợp cho Việt Nam

Với mục đích nhắm tới thị trường các nước có khí hậu nhiệt đới ẩm, thường xuyên xuất hiện mưa lớn và dễ bị ngập lụt, hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản mang tên Fomm đã phát triển mẫu concept nhỏ gọn chạy điện nhưng có thể nổi cũng như di chuyển trên mặt nước như một chiếc thuyền.

Theo trang Autoblog, tính năng nổi và di chuyển trên mặt nước của Fomm Concept One chỉ nên sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và cũng cần công tác bảo dưỡng đặc biệt sau những lần lội nước. Song rõ ràng mẫu concept xe điện đa năng này vẫn được coi là một chiếc xe tiềm năng sẽ thu hút được sự quan tâm đặc biệt của những khách hàng tại những khu vực thường xuyên phải hứng chịu các đợt lũ lụt như Đông Nam Á. Trong số này, Việt Nam là ứng cử viên lớn, bởi không chỉ mưa nhiều mà còn thường xuyên chịu cảnh lụt lội ở các thành phố lớn.
 
 
Ngoài việc là mẫu xe điện “độc nhất vô nhị” với khả năng di chuyển trên nước, Fomm Concept One còn là “mẫu xe điện 4 chỗ ngồi nhỏ nhất trên thế giới” hiện nay. Cụ thể, mẫu Concept One của hãng xe Nhật Bản chỉ nặng khoảng 460kg, dài 2,5m, rộng 1,2m và cao 1,5m.
 
 
Concept One được trang bị 2 động cơ điện 5kw ở bánh trước, mỗi động cơ cho mô-men xoắn cực đại 280Nm. Một điểm độc đáo trong thiết kế là mặc dù mang dáng vẻ xe hơi với 4 bánh, nhưng ghế lái của Concept One được đặt ở giữa, và điều khiển bằng ghi-đông như thể xe máy.
 
 
Hiện vẫn chưa rõ kế hoạch sản xuất hàng loạt mẫu Concept One của Fomm. Tuy nhiên, theo nhà sản xuất, mẫu concept xe điện này không chỉ còn là giấc mơ, nó đang dần được hiện thực hóa. Mức giá của mẫu concept này sẽ từ 1 triệu Yen (9.786 USD).
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn